xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên tử hình kẻ sát hại dã man mẹ ruột

VĨNH KỲ - TIẾN TẦM

(NlĐO) – Tức giận vì bị la mắng do không lo làm ăn, Chau Đươnl dùng kéo và cây sát hại dã man mẹ ruột của mình rồi bỏ đi.

Ngày 20-7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tử hình bị cáo Chau Đươnl (SN 1999; ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội "Giết người".

Tuyên tử hình kẻ sát hại dã man mẹ ruột - Ảnh 1.

Bị cáo Chau Đươnl

Theo cáo trạng, Chau Đươnl là con ruột của bà Nèang B. (SN 1979). Gần đây, Đươnl thường xuyên bị mẹ la mắng vì cho rằng Đươnl không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi.

Chiều 25-1, bà B. tiếp tục la rầy Đươnl. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Đươnl dùng kéo đến đâm vào bụng mẹ mình. Bị đâm, bà B. chui xuống gầm giường trốn.

Tuyên tử hình kẻ sát hại dã man mẹ ruột - Ảnh 2.
Tuyên tử hình kẻ sát hại dã man mẹ ruột - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường lúc vụ án vừa xảy ra

Một lúc sau, bà bỏ chạy ra ngoài tri hô kêu cứu thì bị vấp ngã, Đươnl xông đến tiếp tục dùng kéo đâm, lấy khúc gỗ đánh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sát hại xong mẹ ruột, Đươnl bỏ khúc gỗ, cây kéo tại hiện trường rồi bỏ đi. Lúc sau, người dân phát hiện sự việc nên trình báo công an đến bắt Đươnl.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo