xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên án tử hình người Trung Quốc sát hại đồng hương

B.Vân

(NLĐO) - Bị cáo người Trung Quốc có hành vi sát hại đồng hương rồi phân thi thể phi tang xuống sông do mâu thuẫn từ chuyện tiền bạc bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án tử hình.

Chiều 30-6, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên bị cáo Xiao Guiping (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) mức án tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, tháng 12-2019, Xiao Guiping quen biết với Bao Danping thông qua bạn gái là Qin Li (cùng quốc tịch Trung Quốc) khi cả 3 đang ở TP Đà Nẵng. Biết Xiao Guiping thường xuyên đánh bài ở sòng bài Crown (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nên Bao Danping đã đề nghị góp tiền và thỏa thuận chia đôi thắng thua.

Ngày 26-1-2020, Bao Danping đưa cho Xiao Guiping 45.000 USD để đi đánh bài và thắng được 34.000 USD. Xiao Guiping trả lại cho Bao Danping 45.000 USD, còn 34.000 USD thắng được Bao Danping nói để lại chơi tiếp.

Ngày 4-2-2020, Xiao Guiping sử dụng 34.000 USD để tiếp tục đi đánh bài nhưng thua hết. Ngày 5-2-2020, Bao Danping đưa thêm cho Xiao Guiping 11.000 USD để đánh bài nhưng cũng thua sạch. Ngày 6-2-2020, Bao Danping đến khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn tìm Xiao Guiping đòi lại số tiền đã góp trước đó.

Trong lúc cãi nhau, cô gái này dọa Xiao Guiping nếu không trả sẽ nhờ người đến xử lý. Bực tức, Xiao Guiping dùng dây siết cổ cô gái tử vong. Sau đó, Xiao Guiping phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần cho vào vali và ném xuống sông Hàn phi tang.

Tuyên án tử hình người Trung Quốc sát hại đồng hương - Ảnh 1.

Xiao Guiping tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 30-6

Rạng sáng 7-2-2020, người dân đánh cá trên sông Hàn phát hiện thi thể nạn nhân và báo cơ quan công an. Tại phiên tòa, bị cáo Xiao Guiping tỏ ra ăn năn hối lỗi và cho rằng hành vi giết người là do bực tức chứ không cố ý. Bị cáo cho hay sau khi giết người, thấy bạn gái sắp về khách sạn nên đã kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh và phân thi thể để che giấu hành vi phạm tội.

Trước đề nghị của gia đình bị hại là bồi thường số tiền khoảng 3 tỉ đồng, bị cáo cho biết chỉ có thể cố gắng bồi thường khoảng 1 tỉ đồng. HĐXX đã dựa vào các quy định bồi thường về dân sự theo pháp luật Việt Nam, tuyên bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 219 triệu đồng và chu cấp cho 2 con nhỏ của bị hại, mỗi tháng 2 triệu đồng/1 cháu cho đến năm 18 tuổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo