xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử vong sau cuộc huyết chiến không cân sức

Tin - ảnh: C. Nguyên

(NLĐO) - Được hẹn để nói chuyển phải trái nhưng đã xảy ra huyết chiến giữa 2 bên. Hậu quả, 1 người chết, 3 vướng vòng lao lý.

Ngày 22-7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Văn Hùng (SN 1997, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) 18 năm tù, Lê Thế Cường (SN 1992, ngụ huyện Cư M’gar) 15 năm tù và Trần Ngọc Hùng (SN 1994, ngụ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) 11 năm tù cùng về tội "Giết người".

Ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Nội dung vụ án cho thấy, tối 22-12-2015, trong cuộc nhậu, Văn Hùng kể lại cho mọi người nghe chuyện mình bị Nguyễn Hồng Sơn và Hoàng Văn Đức đánh vào mặt làm bầm tím mắt phải vào tối hôm trước.

Chuyện kể vừa xong cũng là lúc Văn Hùng nhận được điện thoại của Sơn hẹn đến ngã ba Cổng Gác (thôn Đắc Hà Tây, xã Cư Đliê Mnông) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Sẵn có hơi men, cả Văn Hùng, Ngọc Hùng và Thế Cường mang theo 2 con dao đến điểm hẹn và cuộc huyết chiến đã xảy ra.

Trong lúc đang đánh nhau, Văn Hùng đã dùng dao đâm vào cổ trái của Đức khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo