xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử hình 2 kẻ giết người, chặt xác tại Đồng Nai

Tin-ảnh: X.Hoàng

(NLĐO)- Sáng 15-1, TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử 2 bị cáo Ngô Văn Tâm (SN 1993, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Trần Tự Điển (SN 1989, ngụ tỉnh Bạc Liêu) là 2 kẻ gây nên vụ giết người, chặt xác từng gây rúng động dư luận.

Phiên tòa lưu động được tổ chức tại Nhà văn hóa cộng đồng phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Vụ xử đã thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi phiên tòa.

Bị cáo Tâm (phải) và Điển tại tòa.

Bị cáo Ngô Văn Tâm (phải) và Trần Tự Điển tại tòa.

Theo cáo trạng, Tâm, Điển và anh Bùi Văn Liêm cùng làm bốc vác tại một công ty ở KCN Biên Hòa 1, cùng trọ chung tại một phòng trọ ở khu phố 12, phường An Bình, TP Biên Hòa. Cả 3 người này có quan hệ đồng tính.

Nhiều lần, anh Liêm hứa cho Tâm 500 triệu đồng nhưng không thực hiện. Ôm nỗi hận trong lòng, Tâm đã rủ Điền đi siêu thị mua 4 con dao, lên kế hoạch giết anh Liêm.

Khoảng 23 giờ ngày 24-12-2012, trong lúc anh Liêm uống rượu ngủ say, Tâm dùng dao đâm một nhát rất mạnh vào ngực sau đó ngồi đè lên bụng và lấy dao cắt cổ nạn nhân. Do anh Liêm chưa chết hẳn, Tâm tiếp tục đâm thêm một nhát chí mạng.

Sau đó, Tâm, Điền cùng kéo xác nạn nhân vào nhà vệ sinh, lục túi lấy 200.000 đồng và ĐTDĐ (trị giá 300.000 đồng). Cả hai cùng dùng dao cắt thi thể nạn nhân thành nhiều phần nhét vào hai chiếc bao tải.

Rất đông người dân đến tham dự phiên tòa.

Rất đông người dân đến tham dự phiên tòa.

Không chỉ giết người, Tâm và Điển còn bàn nhau ra đường cướp xe máy để chở thi thể nạn nhân đi phi tang. Cả hai dùng dao khống chế một thanh niên, cướp xe máy nhưng do xe không nổ nên bỏ chạy.

Gặp một thanh niên khác dừng xe trước quán nước ở khu vực chợ An Bình, hai kẻ giết người đã cướp xe của anh này rồi chạy về phòng trọ chở thi thể đi phi tang. Sáng sớm cùng ngày, người dân phường Bình Đa, TP Biên Hòa, đi tập thể dục đã phát hiện hai bao tải vứt ven đường rỉ máu nên trình báo công an.

Ngày 26-12-2012, Tâm và Điền bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định, hành vi giết người của 2 bị cáo là hết sức dã man nên đã tuyên án tử hình với cả Ngô Văn Tâm và Trần Tự Điển về hai tội “giết người”, “cướp tài sản”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo