xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy tìm đối tượng liên quan vụ ẩu đả trong quán nhậu khiến 2 người thương vong

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Thấy chủ quán bị đập ly bia lên đầu, nhóm của Phúc đến can ngăn rồi xảy ra ẩu đả giữa 2 nhóm nhậu khiến một người chết, một người trọng thương.

Ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang truy tìm Vũ Thường Thiên Phúc (24 tuổi, tru phường Phước Bình, TP Thủ Đức, TP HCM) là đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả trong quán nhậu lúc giữa đêm khiến 2 người thương vong tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, đối tượng Vũ Thường Thiên Phúc cao 1,73 m, da trắng, tóc cắt cao – không mái, lông mày đen - rậm, sóng mũi cao, thể tạng người trung bình. Nếu tổ chức, cá nhân tìm thấy, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tại địa chỉ 347 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận), điện thoại 02523.428.125 hoặc 0397.376.455, gặp điều tra viên Tạ Trương Khắc Dũng.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ ẩu đả trong quán nhậu lúc giữa đêm khiến 2 người thương vong - Ảnh 1.

Công an truy tìm Vũ Thường Thiên Phúc

Trước đó, như NLĐO đưa tin, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 18-6-2022, tại quán Thanh Nhàn thuộc khu phố Bắc Sơn, thị trấn Lương Sơn (huyện Bắc Bình) xảy ra án mạng sau vụ hỗn chiến.

Theo điều tra ban đầu, thời điểm trên, Lê Tường Huy (còn gọi Bi, 22 tuổi, trú khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn) cầm ly bia đi đến bàn của Phạm Thanh Nhàn (chủ quán) mời bia rồi bất ngờ cầm ly bia đập vào đầu Nhàn.

Lúc này, Trần Anh Quang (37 tuổi, trú TP Thủ Đức, TP HCM) đang ngồi với Vũ Thường Thiên Phúc và một nhóm bạn trong quán tiến đến gần chủ quán để can ngăn. Lê Chí Công (còn gọi Gồ, 30 tuổi, trú khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn) – người cùng bàn với Huy, nói với Quang "không phải chuyện của tụi mày" và chạy ra xe máy của Công mở cốp lấy một con dao dài 50cm chạy vào chém nhiều nhát vào nhóm của Trần Anh Quang khiến Nguyễn Trọng Tài (30 tuổi, trú TP Thủ Đức) bị thương ở tay trái.

Công tiếp tục dùng dao và Huy dùng một cây kim loại, mũi nhọn dồn đánh Quang, Vũ Thường Thiên Phúc làm Phúc bị đâm một nhát ở vai và Quang bị đâm một nhát vào chân. Lúc này, Quang quơ lấy 1 con dao bản rộng, Phúc lấy một con dao dài khoảng 31cm trong bếp đánh trả lại Công, Huy.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ ẩu đả trong quán nhậu lúc giữa đêm khiến 2 người thương vong - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: DT

Quá trình đánh nhau, Phúc dùng dao đâm Công nhiều nhát dẫn đến tử vong và đâm Huy nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi gây án, Phúc đã bỏ trốn cho đến nay.

Sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, lấy lời khai của những người liên quan, nhân chứng có mặt tại hiện trường; thu giữ dữ liệu camera để phục vụ điều tra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo