xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy nã đặc biệt Mười Tường và đồng bọn vận chuyển 51kg vàng qua biên giới

NGHIÊM TÚC - THỐT NỐT

(NLĐO) – Ngoài việc truy nã đặc biệt 5 đối tượng, Công an tỉnh An Giang còn đồng loạt khám xét 15 địa điểm liên quan đến vụ vận chuyển vàng qua biên giới.

Sáng 29-11, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu thập đủ chứng cứ và ra quyết định khởi tố bổ sung thêm các bị can liên quan đến vụ vận chuyển 51 kg vàng 9999 qua biên giới, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Lê Thị Bạch Vân (SN 1966; trú tại xã Kiến An, huyện Chợi Mới, tỉnh An Giang).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định truy nã 5 đối tượng đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ án, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường); Lê Thị Bạch Vân; Nguyễn Hữu Phước (SN 1989; ngụ ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); Võ Văn Trung (SN 1980; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986; ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).


Truy nã đặc biệt Mười Tường và đồng bọn vận chuyển 51kg vàng qua biên giới - Ảnh 1.
Truy nã đặc biệt Mười Tường và đồng bọn vận chuyển 51kg vàng qua biên giới - Ảnh 2.

Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) Lê Thị Bạch Vân

Truy nã đặc biệt Mười Tường và đồng bọn vận chuyển 51kg vàng qua biên giới - Ảnh 3.

Truy nã các đối tượng đặc biệt nguy hiểm: Nguyễn Hữu Phước; Võ Văn Trung và Phạm Tấn Lộc (từ trái qua phải)

Truy nã đặc biệt Mười Tường và đồng bọn vận chuyển 51kg vàng qua biên giới - Ảnh 4.

Thông báo truy tìm 3 đối tượng liên quan là Võ Văn Kha; Trần Văn Phương và Phạm Thanh Sang (từ trái sang phải)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy tìm các đối tượng các đối tượng liên quan, gồm: Võ Văn Kha (SN 1972; ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc); Phạm Thanh Sang (SN 1982; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) và Trần Văn Phương (SN 1973; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú).

Truy nã đặc biệt Mười Tường và đồng bọn vận chuyển 51kg vàng qua biên giới - Ảnh 5.

Trước đó, vào chiều 28-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khám xét đồng loạt 15 địa điểm liên quan đến vụ án.

Tại 15 điểm khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều tài liệu và vật chứng liên quan đến vụ án.

Truy nã đặc biệt Mười Tường và đồng bọn vận chuyển 51kg vàng qua biên giới - Ảnh 6.

Lực lượng công an lập biên bản thu giữ các tài liệu tại khách sạn Hạnh Phát, số 260 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

Truy nã đặc biệt Mười Tường và đồng bọn vận chuyển 51kg vàng qua biên giới - Ảnh 7.
Truy nã đặc biệt Mười Tường và đồng bọn vận chuyển 51kg vàng qua biên giới - Ảnh 8.

Khám xét phủ thờ gia đình đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh, tại ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú

Công an tỉnh An Giang đề nghị cơ quan, tổ chức, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng nêu trên thì thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh - số 6 Tôn Đức Thắng, phương Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; số điện thoại 02963.843.138.

"Công an An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và quyết tâm bắt tất cả những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật" - đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo