xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: 12 người hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hầu tòa

Di Lâm

(NLĐO)- Nhóm đối tượng thuộc "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" tung tin đang phối hợp với Liên Hiệp Quốc xem xét cấp đất, cấp nhà, tạo việc làm cho người nghèo để lôi kéo nhiều người tham gia, gây mất an ninh chính trị, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngày 18-4, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

12 bị cáo ra tòa về tội trên gồm Trần Thị Ngọc Xuân, Nguyễn Thanh Xoan, Lương Thị Thu Hiền, Trần Văn Long, Y Hon Enuol, Y Tup Knul, Y Phương Ding Riêl, Nguyễn Minh Quang, Đỗ Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng, Lê Ngọc Thành, Phạm Hổ.

TP HCM: 12 người hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hầu tòa - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" tiến hành với mục đích thu hút những người có tư tưởng bất mãn để chống phá nhà nước.

Theo cáo trạng, vì muốn lôi kéo nhiều người, tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" lấy lý do đang phối hợp với Liên Hiệp Quốc xem xét cấp đất, cấp nhà, tạo việc làm cho người nghèo. Các thành viên của tổ chức này ở nước ngoài đã chuyển tiền hỗ trợ 12 bị cáo trên.

Ở Việt Nam, mỗi bị cáo đảm trách những nhiệm vụ khác nhau. Đơn cử, Trần Thị Ngọc Xuân gia nhập "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" với bí số A792. Nữ bị cáo lôi kéo, hướng dẫn nhiều người khác cùng đăng ký thành viên tổ chức trên. Bị cáo Xuân bàn bạc, trao đổi cùng đồng phạm in ấn, phát tán tài liệu (20 cuốn Hiến pháp Đệ III VNCH…). Quá trình hoạt động, Xuân cùng đồng phạm nhận 300 USD, 400 đôla Canada và hơn 3 triệu đồng.

Dù cơ quan công an mời lên làm việc nhưng bị cáo Xuân vẫn hoạt động tích cực với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Cùng với Xuân, 11 đồng phạm thực hiện nhiều hoạt động phá hoại sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước; gây mất an ninh chính trị, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân.

Các bị cáo lợi dụng triệt để trang mạng xã hội, ứng dụng liên lạc qua internet vào việc tuyên truyền, xuyên tạc tình hình trong nước.

Dự kiến, phiên xử diễn ra trong hai ngày (18 và 19-4).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo