xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tống tiền, giám đốc bị bắt

Bài và ảnh: TÂN TIẾN

Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Việt bị bắt về hành vi tống tiền bà Vũ Thúy Huệ, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Tuấn (SN 1971, quê Hà Nam; ngụ 176 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM) - Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Việt, trụ sở tại Hà Nội.

Tống tiền bằng... bài báo!

Theo thông tin ban đầu, ông Tuấn bị bắt về hành vi tống tiền bà Vũ Thúy Huệ, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC, trụ sở tại TP HCM), thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Từ năm 2009-2013, tại PV EIC xảy ra một số sai phạm trong quản lý, điều hành. Vì vậy, các thành viên HĐQT PV EIC mới lên thay đã phản ánh những vi phạm với PVN. Đến khoảng tháng 9-2013 và tháng 4-2014, một số báo đã phản ánh vụ việc của PV EIC.

Công an khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn ở đường Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM trưa 7-10

Công an khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn ở đường Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM trưa 7-10

Khi bị bắt, Nguyễn Anh Tuấn khai: Lợi dụng vào việc này, Tuấn đã nhờ phóng viên viết bài về bà Huệ (đồng thời là vợ của một lãnh đạo PVN), sau đó đem bài viết đến gặp bà để đe dọa và đòi phải đưa 100.000 USD...Tuy nhiên, bà Huệ không chấp nhận và đến công an trình báo vụ việc.

Qua điều tra, khi đủ chứng cứ, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn. Bước đầu, Tuấn khai chỉ làm thuê cho một người khác. Sau khi bắt Tuấn, công an cũng tiến hành khám xét nhà riêng của đối tượng này, thu giữ một số tài liệu liên quan. Việc khám xét kết thúc vào lúc 13 giờ ngày 7-10.

Các báo đăng gì?

Những nội dung mà một số báo trước đó đã đăng tải về PV EIC: Trong quá trình còn làm lãnh đạo PV EIC, bà Huệ cùng ông Nguyễn Văn Quế (nguyên tổng giám đốc) đầu tư sai chức năng, trái ngành nghề được cấp phép. Từ năm 2009-2011, bà Huệ và ông Quế dùng 27,9 tỉ đồng mua 5 căn hộ tập thể tại số 219 Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM (tháng 10-2010). Trong khi đó, năm 2007, 5 căn hộ này được ông Vũ Đình Tiến và bà Nguyễn Thị Tý (cha mẹ bà Huệ) mua với giá 250 triệu đồng (chênh lệch hơn 27 tỉ đồng). Việc mua bán được thanh toán bằng tiền mặt là vi phạm nghiêm trọng luật pháp và quy chế quản trị doanh nghiệp nhà nước.

Cũng trong tháng 10-2010, ông Quế trình HĐQT việc mua 2 lô đất tại Nam An Khánh, TP Hà Nội với giá 16 tỉ đồng nhằm “đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm”. Việc mua bán 2 lô đất thể hiện bằng hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của bà Võ Thị Thanh Xuân. Sau khi lên thay, HĐQT mới đã làm việc với bà Xuân và bà cho biết 2 lô đất trên, bà Huệ nhờ bà mua giúp với giá chưa tới 8 tỉ đồng...

Ngoài ra, thông tin trên các báo còn nêu việc PV EIC mua bán cổ phần trong các công ty khác không đúng mục đích; tham gia dự án “Biến tử thạch anh điện áp cao cấp” khi chưa có sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông; đầu tư bất động sản tại dự án Riverside (quận 7), đầu tư mua đất tại tỉnh Quảng Ngãi và Cần Thơ...

Báo Kinh doanh và Pháp luật phủ nhận liên quan

Chiều 7-10, một lãnh đạo Báo Kinh doanh và Pháp luật cho biết: Ngay sau khi có thông tin về việc Nguyễn Anh Tuấn mang một bài báo của Báo Kinh doanh và Pháp luật để “tống tiền”, tòa soạn đã xác định đó là bài đã đăng. “Nội dung tiêu cực như bài báo đăng tải không chỉ có ở Kinh doanh và Pháp luật mà trước đó đã đăng trên nhiều tờ báo trung ương và địa phương. Ngay trong bài báo cũng chụp ảnh các trang báo đã đăng tải. Chúng tôi không có động cơ nào liên quan đến việc tống tiền của đối tượng Nguyễn Anh Tuấn” - vị này khẳng định.

Lãnh đạo Báo Kinh doanh và Pháp luật cũng cho biết qua trao đổi, phóng viên viết bài báo nêu trên phủ nhận liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn, thậm chí không biết đối tượng này. Đến nay, cơ quan điều tra cũng chưa hề yêu cầu làm việc với báo.

Chiều cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến trụ sở theo đăng ký của Công ty Tài chính Việt tại 14-16 Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội song công ty này đã dời khỏi đây từ lâu.

N.Quyết

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo