xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tòa hoãn xử, bị cáo người Nigeria gây náo loạn tòa

Tin- ảnh: K.Nam

(NLĐO)- Một bị cáo người Nigeria trong nhóm lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng đã gây náo loạn phiên tòa phúc thẩm, sáng 18-9.

Sáng 18-9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án lừa đảo công nghệ cao gần 3 tỉ đồng đối với các bị cáo Lê Thị Kim Quyên (SN 1980, trú quận Gò Vấp, TP HCM, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV Lê Quyên) và Nnadikwe Christian Sunday (SN 1981), Deke Collins (SN 1978, cùng quốc tịch Nigeria).

Ba bị cáo Quyên, Collins, Sunday tại phiên tòa
Ba bị cáo Quyên, Collins, Sunday tại phiên tòa

Vụ án liên quan đến 2 bị cáo người nước ngoài nhưng người phiên dịch xin vắng vì lý do sức khỏe nên TAND cấp cao đã quyết định hoãn phiên tòa. Các bị cáo người nước ngoài giận dữ và hỏi HĐXX bằng tiếng Việt: “Khi nào?”.


Bị cáo Sunday mất bình tĩnh

Bị cáo Sunday mất bình tĩnh

Bị đưa về chỗ ngồi bị cáo Sunday tỏ ý chống đối, đứng lên phản ứng với HĐXX bằng tiếng nước ngoài. Lực lượng an ninh yêu cầu bị cáo này ngồi xuống nhưng bị cáo giằng co quyết liệt, buộc lực lượng an ninh phải đưa ra khỏi phòng xử.

Bị cáo Sunday chống đối tại phiên tòa
Bị cáo Sunday chống đối tại phiên tòa

 

Lực lượng an ninh buộc phải can thiệp
Lực lượng an ninh buộc phải can thiệp

Theo luật sư bào chữa, bị cáo nổi nóng vì bất đồng ngôn ngữ, hoãn phiên tòa nhưng không biết thời gian nào sẽ xử lại.


Đưa bị các bị cáo về trại tạm giam

Đưa bị các bị cáo về trại tạm giam

Vào tháng 4-2015, TAND tỉnh Khánh Hòa xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Quyên 15 năm tù; Sunday và Collins cùng mức án 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo án sơ thẩm, Quyên và Mamado Abdallar Mark (quốc tịch Nigeria, đã bỏ trốn) thành lập Công ty TNHH TM&DV Lê Quyên rồi cấu kết cùng Sunday, Collins và Chief Brother (quốc tịch Nigeria, hiện sống tại Malaysia) lấy cắp thông tin giao dịch của các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam qua mạng. Các đối tượng này mạo danh đối tác, cá nhân, gửi email đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp chuyển trả tiền theo hợp đồng mua bán vào tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên.

Bằng cách này, nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt của Công ty Khaspexco ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) hơn 2,5 tỉ đồng, Công ty Huỳnh Vũ (TP HCM) gần 600 triệu đồng, chị Dương Thị Ngọc Bích (ngụ tỉnh Lạng Sơn) hơn 84 triệu đồng, chị Trương Thị Hồng Vân (ngụ TP Nha Trang) 76 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo