xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ đoạn tàn độc của băng cướp chuyên dùng roi điện, hơi cay

Phạm Dũng

(NLĐO) – Băng cướp chuyên dùng hơi cay, roi điện tấn công nạn nhân một thời gây ra nỗi kinh hoàng cho người dân thành phố đã bị truy tố và sẽ nhận mức án tương xứng với tội ác do chúng gây ra.

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thủy Hoàng (SN 1988 ngụ huyện Nhà Bè - TPHCM), Cô Khương Duy (SN 1988, ngụ quận 7- TPHCM) cùng 12 đồng phạm về các tội "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Nguyễn Thủy Hoàng là đối tượng từng có 2 tiền án về tội cướp giật, năm 2010 Hoàng được mãn hạn tù sau đó đã tụ tập nhiều thành phần bất hảo, lêu lổng thành lập băng cướp hàng chục tên.

Đối tượng mà băng cướp do Hoàng cầm đầu thường nhắm đến là phụ nữ chạy xe tay ga đắt tiền lưu thông một mình trong đêm vắng.

Thủ lĩnh băng cướp hơi cay nhắm vào phụ nữ

Trùm băng cướp Nguyễn Thủy Hoàng

Hoàng và đồng phạm thường đi thành 2 nhóm, khi phát hiện “con mồi”, băng này sẽ ép xe, dùng bình xịt hơi cay vào mặt, miệng rồi dùng roi điện tấn công nạn nhân.

Nếu nạn nhân có ý chống cự, băng này sẽ rút dao dọa đâm hoặc dùng tay đánh họ để cướp xe và tài sản khác như ví tiền, điện thoại, nữ trang.

Một số vụ nổi cộm của băng cướp này: Khuya 30-3-2011, Hoàng cùng một số đồng phạm khác đã lên kế hoạch rủ nhau đi cướp. Khi chạy xe ngang khu vực bờ kênh thuộc ấp 4, xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi), băng này phát hiện đôi tình nhân đang ngồi trên xe máy tâm sự nên bất ngờ xông đến tấn công.

Nhóm Hoàng đã chích điện vào người nam, đánh bạn gái anh này rồi cướp 2 xe tay ga, 2 điện thoại, 740.000 đồng cùng nhiều vật dụng khác rồi bỏ chạy.

Băng cướp này thường săn mồi ban đêm ở khu vắng người

Một số thành viên trong băng cướp

Sáng hôm sau, Hoàng nhờ anh cột chèo mang 1 xe tay ga đi tiêu thụ ở quận Gò Vấp được 16 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Chiếc còn lại băng này dùng làm phương tiện đi cướp.

Khuya 14-6-2011, Nguyễn Thủy Hoàng cùng đồng bọn vừa lưu thông qua cầu vượt Củ Chi thì phát hiện hai cô gái đang ngồi trên xe máy đắt tiền nên đã xông lại cướp. Hoàng cùng đồng bọn tiến đến gần giả làm dân phòng đòi kiểm tra giấy tờ nhưng nạn nhân phản ứng. Ngay lập tức băng này chích điện liên tiếp vào người nạn nhân khiến chị này bỏ chạy, người còn lại đang ngồi trên xe cũng bị đẩy xuống đất để chúng cướp xe.

Bằng những thủ đoạn tàn độc, chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Thủy Hoàng cùng Cô Khương Duy và nhiều tên khác đã thực hiện 21 vụ cướp táo tợn ở những điểm vắng, tối, ngoại thành.

Ngoài ra, Nguyễn Thủy Hoàng cùng Lê Văn Phát, Trương Đại Dương và Phan Trung Hiếu còn thực hiện 7 vụ cướp khác ở các quận Tân Bình, Gò Vấp. Sau khi gây án, Phát, Dương và Hiếu bị bắt và đã bị TAND quận Tân Bình đưa ra xét xử, riêng Hoàng bỏ trốn đến giữa tháng 10-2012 sa lưới.

VKSND TP HCM truy tố Hoàng ở khung hình phạt rất nghiêm khắc do y đã thực hiện tổng cộng 22 vụ cướp, 3 vụ trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với tổng giá trị tài sản 673 triệu đồng. Kế đến là Cô Khương Duy, thực hiện 15 vụ cướp, tài sản phạm pháp trị trá 446 triệu đồng,…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo