xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm một người bị lừa mất xe xịn bằng giấy tờ giả

Tin - ảnh: Tân Tiến

(NLĐO) – Sau khi đọc Báo Người Lao Động về vụ “Dùng CMND giả thuê ôtô xịn rồi biến mất”, một bạn đọc đã gọi đến tòa soạn trình bày việc chị cũng bị lừa một chiếc ôtô trị giá khoảng 400 triệu đồng với thủ đoạn dùng giấy tờ giả thuê xe.

Ngày 18-1, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1973, ngụ quận 7, TP HCM), cho biết sau khi đọc Báo Người Lao Động thấy trường hợp của chị cũng giống ông Nguyễn Anh Khoa (SN 1971, ngụ đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP HCM) bị lừa và mất ôtô.

Chiếc ôtô Kia Carens của chị Thoa trước khi bị lừa mất.
Chiếc ôtô Kia Carens của chị Thoa trước khi bị lừa mất.

Theo đó, chiều 23-12-2013, có một phụ nữ giọng miền Nam gọi điện cho tài xế của chị Thoa, yêu cầu thuê xe ôtô hiệu Kia Carens màu trắng với giá 600.000 đồng/ngày. Sau đó, một phụ nữ đi cùng một nam thanh niên đến nhà chị Thoa trên đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3 để nhận xe. Tại đây, cả 2 cầm hộ khẩu, CMND mang tên Phạm Thị Ánh (SN 1977, quê Đồng Tháp, ngụ cư xá Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3), giấy phép lái xe mang tên Trương Cẩm Thành (SN 1965, ngụ đường Lê Quang Sung, phường 2, quận 6) và chiếc xe Air Blade.

Giấy CMND tên Phạm Thị Ánh, nhưng dán hình của đối tượng lừa đảo.

CMND dùng để lừa đảo

GPLX mang tên Trương Cẩm Thành cũng bị tráo bằng hình đối tượng lừa đảo.
GPLX mang tên Trương Cẩm Thành cũng bị tráo bằng hình đối tượng lừa đảo.

Theo hợp đồng, 2 người này thuê xe trong 3 ngày (từ 23 đến 26-12-2013), tạm ứng trước 1 triệu đồng. Trước khi cho thuê xe, chị Thoa bật hệ thống định vị để xác định đường đi của chiếc ôtô. Lịch trình cho thấy từ 23 giờ 30 phút ngày 25-12-2013 đến 14 giờ 30 phút ngày 26-12-2013,  ôtô của chị Thoa vẫn được gửi tại bãi giữ xe bên cầu Kênh Tẻ. Đến 16 giờ ngày 26-12-2013, trên hệ thống định vị nhìn thấy xe lưu thông vào địa phận huyện Hóc Môn và kể từ thời điểm này, chị Thoa không thể liên lạc với đối tượng thuê xe cũng như tín hiệu định vị chiếc xe bị mất hoàn toàn.

Ngay sau khi biết đã bị lừa, chị Thoa cùng gia đình đến trình báo Công an phường 7, quận 3, rồi lần theo địa chỉ ghi trên hộ khẩu và CMND nhưng người có tên trong CMND cho biết hộ khẩu và CMND bị mất từ trước và hình thì không đúng! GPLX mang tên Trương Cẩm Thành cũng được bọn lừa đảo dán ảnh kẻ lừa đảo vào.

Giấy phép lái xe mang tên Phạm Hữu Trí, nhưng hình của lẻ lừa đảo ôtô Altis của anh Nguyễn Anh Khoa.
Giấy phép lái xe mang tên Phạm Hữu Trí, nhưng hình của lẻ lừa đảo ôtô Altis của anh Nguyễn Anh Khoa.
Giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Ánh, nhưng hình của kẻ lừa đảo ôtô Altis của anh Nguyễn Anh Khoa.

Giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Ánh nhưng bị thay ảnh của kẻ lừa đảo

Được sự hướng dẫn của một số người, chị Thoa tiếp tục ra khu cho thuê ôtô trước Sân vận động Thống Nhất (quận 10), tại đây chị Thoa biết có một nhóm cũng đã lừa lấy chiếc ôtô Toyota Fortuner của một người ở quận Gò Vấp. Qua tìm hiểu từ những người cho thuê ôtô bị mất, chị Thoa khẳng định nhóm lừa đảo này từ 4-5 tên, vì đối tượng nữ gọi điện thuê xe có giọng khác người đến lấy xe, đồng thời khi so sánh 2 giấy CMND của 2 vụ lừa đảo mà đối tượng cùng mang tên Ánh thì ảnh 2 kẻ lừa đảo đều khác nhau và GPLX cũng vậy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo