xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thay đổi lịch xét xử CEO Alibaba

Trần Thái

(NLĐO) – HĐXX vừa có thông báo mới nhất về diễn biến tiếp theo của phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm. Theo đó, phiên tòa tạm dừng vào chiều nay và mở lại vào sáng 19-12.

Ngày 17-12, sau khi kết thúc việc đối chiếu số tiền mà các bị hại đã nộp vào các dự án của Công ty Alibaba cùng yêu cầu bồi thường cụ thể, HĐXX cho biết phiên xử sẽ tạm dừng vào chiều cùng ngày.

Dự kiến, sáng 19-12, VKSND TP HCM sẽ bắt đầu luận tội và đề nghị mức án đối với Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba ) cùng 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Cáo trạng của VKSND TP HCM thể hiện, có 22 bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự; mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân.

Thay đổi lịch xét xử CEO Alibaba - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại tòa.

Cụ thể gồm: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện), Trương Thị Hồng Ngọc (SN 1989, quê Bình Dương), Nguyễn Văn Kiên (SN 1981, quê Ninh Bình); Bùi Minh Đức (SN 1981, quê Bình Thuận); Trần Huy Phúc (SN 1989, quê Đồng Tháp); Nguyễn Trung Trường (SN 1992, quê Đắk Lắk); Vi Thị Hiến (SN 1993, quê Nghệ An); Nguyễn Quang Sơn (SN 1985, quê Bình Thuận); Nguyễn Trần Phúc Nguyên (SN 1990, quê Tiền Giang); Vũ Hoàng Hải (SN 1990, quê Thái Bình); Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1991, quê Hà Tĩnh); Trịnh Minh Pháp (SN 1988, quê Gia Lai); Trang Chí Linh (SN 1991, quê An Giang); Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, quê Đồng Nai); Đào Thị Thanh Lợi (SN 1994, quê Khánh Hoà); Nguyễn Lê Hoàng Lan (SN 1991, quê Đồng Tháp); Võ Văn Trần Quang (SN 1998, quê Quảng Bình); Phan Ngọc Nguyên (SN 1994, quê Gia Lai); Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, quê Tiền Giang); Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, quê ngụ Quảng Bình, vợ của Luyện); Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em trai Luyện).

Đối với tội "Rửa tiền", VKSND TP HCM truy tố 3 bị cáo: Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi) theo khoản 3, Điều 324, Bộ Luật Hình sự. Trong đó, Mai là chủ mưu. Với tội danh này, các bị cáo đối mặt mức phạt từ 10-15 năm tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo