xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau khi trình bày hoàn cảnh gia đình, cựu đại tá biên phòng xin giảm nhẹ hình phạt

Minh Chiến

(NLĐO)- Chiều nay 29-12, Toà án Quân sự Trung ương sẽ đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh và 8 bị cáo khác

Ngày 29-12, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) và 8 bị cáo khác trong vụ án "bảo kê" cho đường dây buôn lậu xăng dầu của Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh).

Sau khi kết thúc phần tranh luận, đối đáp, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho các bị cáo nói lời sau cùng. Bước lên bục nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thế Anh cho biết bản thân đã nhận thức được hành vi phạm tội, thừa nhận có nhận tiền của Phan Thanh Hữu và khai báo thành khẩn tại phiên phúc thẩm.

Bảo kê xăng dầu lậu, cựu đại tá xin lỗi lực lượng biên phòng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Minh Đức

Bị cáo từng giữ chức chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang gửi lời xin lỗi đến lực lượng bộ đội biên phòng vì hành vi của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng.

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thế Anh trình bày hoàn cảnh gia đình có mẹ đã già yếu, hai con còn nhỏ, nên mong được HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thế Anh nhắc đến người em họ là bị cáo Nguyễn Văn An, mong HĐXX công tâm, khách quan đánh giá lại vai trò để cho bị cáo An có mức án nhẹ nhất. Bị cáo Nguyễn Thế Anh nhận thức rằng do vi phạm của bị cáo mới dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của An.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4) bày tỏ bản thân rất ân hận trước những hành vi vi phạm của mình. Bị cáo Minh gửi lời xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của quân đội, của lực lượng cảnh sát biển. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến người thân, bạn bè.

Bị cáo Lê Văn Minh nhắc đến quá trình dài công tác trong lực lượng quân đội với nhiều lần được khen thưởng, bản thân cũng đang có bệnh nền nên mong HĐXX xem xét, giảm mức án. Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Minh bị tuyên phạt mức án tù 15 năm vì tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) cũng thừa nhận sai phạm khi nói lời sau cùng. Bị cáo mong tòa phúc thẩm đánh giá, xem xét để giảm nhẹ hình phạt so với mức án sơ thẩm tuyên 12 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại trong vụ án khi nói lời sau cùng đều đã nhận thức rõ hành vi phạm tội, mong muốn HĐXX xem xét, cân nhắc các căn cứ mới để giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát Quân sự Trung ương cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh. Theo Viện kiểm sát, các căn cứ để giảm nhẹ hình phạt đã được tòa cấp sơ thẩm xem xét, áp dụng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh, vị đại diện Viện kiểm sát ghi nhận trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã nộp khắc phục tổng 5,6 tỉ đồng nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo tội danh Nhận hối lộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo