xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện thi thể người đàn ông trong rẫy cà phê

Hoàng Thanh

(NLĐO) – Người đàn ông ở huyện Chư Sê, Gia Lai đi làm rẫy và không trở về nhà. Gia đình báo công an truy tìm tung tích thì phát hiện thi thể.

Chiều 13-9, lực lượng chức năng xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã phát hiện thi thể ông Anhut (SN 1979, trú làng Khoái, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) tại một rẫy cà phê.

Trước đó, vào sáng 10-9, ông Anhut từ nhà ở huyện Chư Sê đi làm rẫy ở xóm Phạm Ghè, làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa. Tuy nhiên, đến chiều hôm sau gia đình vẫn không thấy ông Anhut trở về nên đi tìm và báo cơ quan chức năng. Lực lượng Công an huyện Đak Đoa cũng đã phát đi thông báo truy tìm tung tích ông Anhut.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong rẫy cà phê - Ảnh 1.

Ba ngày sau khi rời khỏi nhà để đi làm rẫy, ông Anhut được phát hiện đã tử vong ở rẫy cà phê

Cơ quan công an huyện Đăk Đoa đang vào cuộc điều tra.

Ngày 13-9, Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 4 đối tượng gồm Byôn, Blưm (cùng SN 1999), Tim (SN 1998), Hiếc (SN 2006, cùng trú làng Krun, xã Hneng, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi giết người. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng truy bắt đối tượng Thiêng (SN 1999) đang bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 12-9, anh Nguyễn Minh Kiệt (SN 1985, trú huyện Đak Đoa) trên đường đi chơi nhạc đám cưới trở về nhà bằng xe máy thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn và đánh bất tỉnh tại chỗ.

Chơi nhạc từ đám cưới về, người đàn ông bị đánh nguy kịch - Ảnh 1.

Các nghi phạm bị bắt giữ ngay sau khi gây án - Ảnh Công an Đak Đoa cung cấp

Sau đó, người dân xung quanh thấy vậy đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não, nguy kịch. Nhóm hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đak Đoa đã vào cuộc xác minh và tổ chức truy bắt các đối tượng gây án; qua đó, xác định các đối tượng trên chính là những nghi phạm đã ra tay tấn công anh Kiệt.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận trong lúc lưu thông trên đường, ngược chiều với anh Kiệt thì xe máy của nạn nhân chiếu đèn pha chói mắt nên đã chặn lại nói chuyện. Lúc này, anh Kiệt đã nhặt đá ném vào một người trong nhóm. Sau đó, nhóm này đã dùng đá đánh vào đầu của anh Kiệt khiến nạn nhân bất tỉnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo