xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Nổ" xin được việc làm ở sân bay, Hoàng Thị Liêu chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng

Vĩnh Gia

(NLĐO)- Hoàng Thị Liêu đã nói dối có thể xin việc làm tại nhiều cảng hàng không với giá 600 triệu đồng, rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chiều tối 22-12, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Hoàng Thị Liêu (SN 1964, ngụ xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nổ xin được việc làm ở sân bay, Hoàng Thị Liêu chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hoàng Thị Liêu tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, do có quen biết từ trước, khoảng tháng 1-2018, chị N.T.C. (SN 1974, ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đặt vấn đề nhờ Liêu xin việc cho con trai vào làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Tuy không có khả năng xin việc làm, song do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Liêu đã "nổ" rằng có thể lo liệu được với chi phí 600 triệu đồng.

Vì quá tin tưởng, chị C. đã chuyển cho Liêu tổng số tiền 600 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Liêu đã viết giấy cam kết đến tháng 10-2018, con chị C. sẽ được vào làm việc tại bộ phận an ninh Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Thực tế, số tiền trên Liêu đã dùng hết vào trả nợ và tiêu xài cá nhân, còn việc làm của con chị C. thì chỉ là lời hứa. Khi chị C. yêu cầu thực hiện cam kết, Liêu tiếp tục viết giấy hẹn nhằm mục đích để kéo dài thời gian.

Với thủ đoạn trên, Liêu cũng hứa hẹn xin việc làm tại một số cảng hàng không quốc tế như Nội Bài, Phú Bài, Đà Nẵng…, chiếm đoạt của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Do quá hạn, bị những người xin việc yêu cầu phải trả lại tiền, Liêu đã âm thầm rời khỏi địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tố giác của công dân, vào cuộc điều tra, xác định có dấu hiệu phạm tội, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Liêu khi đối tượng đang ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu, Liêu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chiều tối 22-12, tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Khải (25 tuổi, ngụ TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 13-12, tại Km530+900 Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe đạp do ông Nguyễn Hữu V. (48 tuổi, ngụ xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển.

Điều khiển ô tô bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Khải (bên phải ) tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)


Ông V. chết tại chỗ, còn tài xế điều khiển xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an huyện Cẩm Xuyên đã làm rõ chiếc xe gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên mang BKS: 29LD-314.44 do Khải điều khiển.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Khải khai nhận trong quá trình điều khiển ô tô do sử dụng điện thoại, đã không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn nên đã tông vào phía sau xe đạp của nạn nhân. Tuy biết mình vừa gây ra vụ tai nạn chết người nhưng do sợ phải chịu trách nhiệm nên Khải đã điều khiển xe bỏ trốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo