xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhóm truy sát người đẫm máu giữa biển khơi lãnh án

T.Nốt

(NLĐO)- Thấy Chánh dùng dao đâm chết bạn đi cùng tàu đánh cá của mình nên Nho gọi nhiều người khác tổ chức cuộc truy sát người này giữa biển khơi

Sau hơn 1 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 31-5, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Nho (SN 1987; ngụ xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) 9 năm tù, Huỳnh Văn Hậu (SN 2000; ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù, Nguyễn Văn Việt (SN 2000) 5 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Hóa (SN 2000) 8 năm tù, Nguyễn Văn Nhậu (SN 1993) 7 năm tù, Nguyễn Văn Phương (SN 1996) 6 năm tù, Nguyễn Văn Nai (SN 1993) 7 năm tù, Nguyễn Trọng Khánh (SN 2000; ngụ cùng xã Tây Yên, huyện An Biên) 5 năm tù và Trần Văn Ngoan (SN 1994; ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh) 7 năm tù với cùng tội danh "Giết người". Riêng bị hại Kim Quốc Khánh (SN 1985; ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) cũng là bị cáo đã được xét xử trong vụ án khác có liên quan.

Nhóm truy sát người đẫm máu giữa biển khơi lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo cúi đầu nhận tội - Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 14 giờ ngày 19-5-2018, khi vừa thức dậy sau cơn say rượu thì Chánh nghe người bạn đi cùng tàu đánh cá tên Nguyễn Văn Đồng bị tài công Bùi Thanh Thế đánh chảy máu miệng. Thấy Đồng cầm dao, sợ gây án mạng nên Chánh giật lấy rồi đi ra phía trước boong tàu. Thế nhưng sau đó, Chánh lại dùng chính con dao này đâm nhiều nhát làm Thế  rơi xuống biển tử vong vì cho rằng bạn mình bị đe dọa đánh thêm lần nữa. 

Lúc này, 1 tài công trên chiếc tàu khác yêu cầu Chánh nhảy xuống biển để tránh bị nhóm bạn của Thế trả thù nhưng Chánh không đồng ý. Do đó, tài công này quyết định xô Chánh xuống biển rồi thảy chiếc phao cứu hộ cho Chánh bám vào.

Nho thấy Thế bị đâm chết nên gọi Hậu, Việt, Nhậu, Nai, Hóa, Khánh, Ngoan, Phương, Hùng, Hơn, Nhân và Tèo tổ chức truy sát Chánh giữa biển khơi. Nho điều khiển tàu đánh cá chạy với tốc độ cực cao nhằm đâm chìm Chánh xuống biển nhiều lần cho mất tích nhưng không thành. 

Nhóm của Nho tiếp tục ném tất cả những gì có được trên tàu nhằm sát hại Chánh. Thậm chí, sau khi chiếc tàu đánh cá này bị hỏng máy, Nho điện đàm và đe dọa 1 người tên Xuyên nếu không điều khiển tàu khác đến đây để hỗ trợ cuộc truy sát. 

Khi được hỗ trợ từ Xuyên, nhóm của Nho tiếp tục quần thảo xung quanh khu vực Chánh đang lênh đênh dưới biển. Lúc này, Hậu dùng cục chì nặng khoảng 400 gram ném trúng đầu Chánh gây chấn thương nặng. Nhóm của Nho yêu cầu Chánh phải tháo bỏ áo phao, dao, quần áo rồi nắm dây để được kéo lên tàu. 

Khi Chánh vừa được kéo lên gần boong tàu thì bị Việt dùng dao chém nhiều nhát nên rơi lại xuống biển. Nhóm này tiếp tục dùng dây kéo Chánh lên tàu 1 lần nữa rồi đánh cho đến khi nạn nhân hôn mê mới chịu dừng tay để người khác chở đi cấp cứu với tỉ lệ thương tật được xác định 44%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo