xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhận 240.000 USD từ "trùm" xăng lậu, cựu đại tá nói kết tội nhận hối lộ là chưa phù hợp

Minh Chiến

(NLĐO) - Cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh khai không gặp gỡ để thoả thuận hay đòi hỏi Phan Thanh Hữu phải chuyển tiền, việc Hữu đưa tiền cho bị cáo là hoàn toàn tự nguyện

Chiều 27-12, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) và 8 bị cáo khác trong vụ án "bảo kê" cho đường dây buôn lậu xăng dầu của Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh).

Tại phần xét hỏi, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tập trung làm rõ mối quan hệ giữa cựu đại tá Nguyễn Thế Anh và "ông trùm" đường dây buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu. Tại phiên tòa này, ông Hữu có mặt với vai trò người làm chứng.

Nhận 240.000 USD từ trùm xăng lậu, cựu đại tá nói kết tội nhận hối lộ là chưa phù hợp - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh tại phiên toà. Ảnh: Minh Đức

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thế Anh khai gặp ông Phan Thanh Hữu lần đầu tiên vào cuối tháng 2-2020. Trong khi đó, ông Hữu khai đã biết Nguyễn Thế Anh từ năm 2011.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh phủ nhận việc quen biết ông Hữu từ năm 2011 và khai "nếu quen biết, thân thiết từ 2011 đến nay thì Hữu đã không nhận dạng sai về bị cáo". Sau đó, đại diện Viện Kiểm sát cũng làm rõ mối quan hệ giữa bị cáo Nguyễn Thế Anh và Phan Thanh Hữu bắt đầu từ khi nào.

Vị đại diện Viện Kiểm sát dẫn hồ sơ cho thấy ông Hữu gọi nhiều cuộc điện thoại cho Nguyễn Thế Anh từ thời điểm 2019. Về việc này, Nguyễn Thế Anh khai không nhớ ông Hữu có gọi hay không vì đặc thù nhiều công việc, không nhớ rõ.

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thế Anh tiếp tục khai không nhớ rõ số lần nhận và thời điểm nhận tiền của Phan Thanh Hữu gửi qua Nguyễn Văn An. "Việc bị cáo nhận tiền, quà của Phan Thanh Hữu là sai, đã có tội rồi, nhưng theo nhận thức của bị cáo, việc kết tội Nhận hối lộ là chưa phù hợp" - bị cáo Anh khai trước HĐXX.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh khai nhận trước phiên tòa này đã nhận số tiền 120 ngàn USD của Phan Thanh Hữu, gửi qua Nguyễn Văn An. Tuy nhiên, HĐXX đã công bố bút lục thể hiện lời khai của Nguyễn Thế Anh đã nhận 240 ngàn USD.

Về con số 240 ngàn USD, bị cáo Nguyễn Thế Anh khai "do nhiều yếu tố tác động", nên đã khai con số không chính xác. Bị cáo này phủ nhận các lời khai trong quá trình điều tra về tổng số tiền 240 ngàn USD đã nhận từ Phan Thanh Hữu.

Chủ tọa phiên tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Thế Anh về mục đích nhận tiền của Phan Thanh Hữu. Bị cáo này khai không nhận trực tiếp từ Hữu, mà thông qua Nguyễn Văn An. Mỗi lần nhận tiền, An đều nói "quà của anh Hữu gửi cho anh".

"Bị cáo không có thỏa thuận, không gặp Hữu để đòi hỏi Hữu phải đưa tiền cho bị cáo. Việc đưa tiền là hoàn toàn tự nguyện" - bị cáo Nguyến Thế Anh khai nhận.

HĐXX tiếp tục công bố bút lục thể hiện bản tự khai của Nguyễn Thế Anh, thừa nhận việc bị đối tượng Phan Thanh Hữu mua chuộc, tiếp tay cho việc làm ăn phi pháp của Hữu. Bị cáo Nguyễn Thế Anh vẫn đưa ra lý do "bị nhiều yếu tố tác động" nên đã khai như vậy.

Người làm chứng Phan Thanh Hữu khai đưa tiền cho Nguyễn Thế Anh từ thời điểm tháng 9-2019 đến tháng 2-2021, thông thường chi tiền vào ngày 15 hàng tháng, thông qua Nguyễn Văn An.

Trả lời HĐXX về việc có quen biết Phan Thanh Hữu hay không, bị cáo Nguyễn Văn An khai không biết Hữu, mà chỉ đi nhận tiền rồi về đưa cho Nguyễn Thế Anh. "Bị cáo không nhớ số lần nhận tiền. Không phải tháng nào ông Hữu cũng gọi gửi quà, có khi 2, 3 tháng mới gọi một lần. Mỗi lần nhận bao nhiêu tiền bị cáo không biết" - bị cáo Nguyễn Văn An khai.

Sau khi nhận tiền về, bị cáo An khai với HĐXX rằng không kiểm đếm lại. Tuy nhiên, vị đại diện Viện kiểm sát công bố lời khai trước đó của An về việc An khai sau khi nhận tiền về nhà, có kiểm đếm lại và cất vào két sắt của gia đình, chờ Nguyễn Thế Anh về TP HCM để giao lại cho Nguyễn Thế Anh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo