xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguyên công an viên lãnh 8 năm 3 tháng tù

Tin, ảnh: K.Nam

(NLĐO) - Ngày10-5, TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tuyên án sơ thẩm lần thứ 3 vụ học sinh tử vong sau khi từ trụ sở công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh về nhà với bản án nhẹ hơn đối với công an viên

Theo đó, bị cáo Lê Minh Phát (27 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long) 7 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 1 năm tù tội bắt người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt là 8 năm 3 tháng tù. bản án này thấp hơn bản án sơ thẩm lần 2 là 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Tấn Khỏe (sinh năm 1999, ngụ xã Vạn Long) 2 năm 8 tháng 7 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội cố y gây thương tích dẫn đế cái chết của em Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, học sinh lớp 9, ngụ xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh).

Tòa buộc mỗi bị cáo bồi thường gần 106 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Nguyên công an viên lãnh 8 năm 3 tháng tù - Ảnh 1.

Hai bị cáo Khỏe và Phát

Theo bản án, chiều 29-12-2013, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, Lê Tấn Khỏe dùng vỏ chai thủy tinh ném trúng đầu em Tu Ngọc Thạch. Sau đó, Thạch gặp Khỏe để làm hòa với nhau. Hai công an viên xã Vạn Long vào thời điểm đó là Lê Minh Phát, Lê Ngọc Tâm (34 tuổi) mặc dù không có thẩm quyền, không được phân công nhưng đã vô cớ đuổi bắt em Thạch, còng tay đưa về trụ sở công an xã. Trong quá trình bắt giữ, trên đường đi và tại trụ sở công an xã, Phát nhiều lần đánh em Tu Ngọc Thạch. Sáng 30-12-2013, Thạch nôn ói, gia đình đưa đi cấp cứu đến ngày hôm sau thì tử vong.

Nguyên nhân chết của em Thạch được xác định là "chấn thương sọ não, hoàn toàn phù hợp với tác nhân là vật tày tác động tương hỗ vào vùng đầu".

Nguyên công an viên lãnh 8 năm 3 tháng tù - Ảnh 2.

Cha mẹ của hai bị cáo và bị hại tham dự phiên tòa

Luật sư Trần Quốc Tuấn, bào chữa cho bị cáo Khỏe cho biết sẽ kháng cáo vì cho rằng Khỏe vô tội.

Liên quan vụ án này, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng vụ án này không có yếu tố đồng phạm nên các bị cáo không phải cùng chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả cuối cùng xảy ra. Do đó cần cụ thể hóa trách nhiệm của mỗi bị cáo. Hậu quả do Lê Tấn Khỏe gây ra chưa thỏa mãn điều kiện cấu thành tội phạm và chưa đủ căn cứ xử Lê Tấn Khỏe tội cố ý gây thương tích. Bị cáo Lê Minh Phát có dấu hiệu của tội "giết người".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo