08/11/2022 12:21

Ngày "trả giá" của 4 cựu cán bộ thuế ở An Giang

(NLĐO) - Sau khi bị buộc thôi việc về tội lạm dụng tiền thuế, Hải ra làm kế toán và thỏa thuận với 3 cán bộ thuế thành lập các doanh nghiệp để bán hóa đơn.

Sáng 8-11, TAND tỉnh An Giang xét xử vụ án "mua bán trái phép hóa đơn", "trốn thuế" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến 13 bị cáo. Trong đó có 4 cựu cán bộ thuế, chủ và kế toán 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Ngày trả giá của 4 cựu cán bộ thuế ở An Giang - Ảnh 1.

Các bị cáo (đứng) tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 1990, Phạm Thế Hải (SN 1964; ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) làm nhân viên thuế của Chi cục thuế huyện Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu). Năm 2000, Hải bị kỷ luật buộc thôi việc về hành vi lạm dụng tiền thuế. Sau đó, Hải làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp.

Đến năm 2015, Phạm Thế Hải, Phạm Văn Định, Nguyễn Hoàng Sơn thỏa thuận với Dương Hoàng Chiến (Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục thuế huyện Tri Tôn, nay là Chi cục thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn) và thỏa thuận với Trần Cao Sang (cán bộ thuế Chi cục thuế thị xã Tân Châu), Trần Thanh Việt (Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục thuế thị xã Tân Châu, nay là Chi cục thuế khu vực Tân Châu - An Phú) để thành lập các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thiên Thuận Đạt; DNTN Nguyễn Mộng cùng các Công ty TNHH MTV như: Nam Thiên Đạt; Phạm Phúc Anh; Thiên Tân Đạt và An Lộc An Giang.

Những công ty, doanh nghiệp này chủ yếu đăng ký kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng do Hải trực tiếp quản lý, điều hành nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho Chu Quốc Vui; Nguyễn Văn Bình; Nguyễn Văn Lan; Nguyễn Hoàng Vũ; Phạm Ngọc Châu; Nguyễn Thanh Sang và nhiều công ty, doanh nghiệp khác trong, ngoài tỉnh với giá bán hóa đơn từ 4% đến 10% trên tổng doanh số chưa thuế ghi trên hóa đơn để các công ty, doanh nghiệp này hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào nhằm khấu trừ thuế.

Từ năm 2015 - 2016, Phạm Thế Hải và đồng phạm thu lợi bất chính hơn 1,4 tỉ đồng, giúp các công ty và doanh nghiệp trốn thuế hơn 7,9 tỉ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 11,5 tỉ đồng. Dự kiến, phiên tòa xét xử kéo dài đến 11-11.

Vĩnh Kỳ

Tin liên quan

Viết bình luận

Hai nhóm gồm 40 trai làng lao vào nhau hỗn chiến kinh hoàng
27/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Tối 27-3, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên
Khởi tố vụ án 2 phó chủ tịch Hiệp hội Golf cùng nhiều doanh nhân đánh bạc trong khách sạn
27/3/2023 548 1k
(NLĐO)- Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án nhóm golfer tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại một khách sạn
Bộ Công an: Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung "thiên vị" công ty thân thiết
27/3/2023 548 1k
(NLĐO)- Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc đã "thiên vị" cho các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với mình để họ được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
CLIP: Bắt tạm giam Nguyễn Phúc Tính gây án ở Tiền Giang
27/3/2023 548 1k
(NLĐO) – Nguyễn Phúc Tính cùng đồng phạm khống chế, bắt nạn nhân ở Tiền Giang viết giấy nợ rồi mới thả ra.
Giải cứu cô gái bị lừa bán làm tiếp viên

Giải cứu cô gái bị lừa bán làm tiếp viên

(NLĐO) - Thông qua mạng xã hội, A. quen Liêm và được Liêm giới thiệu việc làm với mức lương từ 10 - 20 triệu đồng. Sau đó, Liêm lừa bán A. vào làm tiếp viên tại các quán karaoke, quán nhậu.