xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mâu thuẫn, mang xăng và bình ga tới đốt nhà em trai

Ninh Cơ

(NLĐO)- Khi đang dùng xăng, bình ga đốt nhà em trai, Từ Minh Toán đã bị người nhà phát hiện và bắt giữ

Ngày 1-6, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Từ Minh Toán (SN 1959, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người".

Mâu thuẫn, mang xăng và bình ga tới đốt nhà em trai - Ảnh 1.

Từ Minh Toán và hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát xác định do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 27-5, Từ Minh Toán mang theo 1 bình gas và 10 lít xăng trèo tường vào khu vực hiên nhà chính của em trai là ông T.V.Th. (SN 1965, trú tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang) rồi dùng bật lửa đốt. Khi Toán đang chuẩn bị tiếp tục đốt khu vực hiên nhà ngang thì bị gia đình ông Th. phát hiện, bắt giữ.

Sau đó, người dân đã báo lên sự việc lên cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân quanh đó dập tắt đám cháy nên không gây hậu quả về người.

Đâm anh ruột trọng thương sau buổi nhậu ở đám giỗ

Ngày 1-6, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Kim Tính (SN 1986, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) 13 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, trưa 24-8-2022, Tính cùng cha là ông Huỳnh Kim Thông (SN 1938 và anh trai là Huỳnh Kim Quý (SN 1976) đi dự đám giỗ. Xong tiệc, ông Thông và anh Quý về trước, Tính ở lại uống bia. Tối cùng ngày, Tính về nhà thấy anh trai và cha đang uống bia trước sân liền nói "dọn chỗ bàn nhậu để tui ngủ".

Thấy Tính đã say nên anh Quý dọn bàn đi chỗ khác. Tính đi theo, nói với anh trai: "Ba lớn tuổi rồi mà ông cứ rủ nhậu hoài". Hai anh em cãi nhau, Tính lấy ly thủy tinh đánh vào sau gáy anh Quý. Sau đó, Tính vào bếp lấy kéo đâm anh ruột trọng thương (thương tích cơ thể 9%).

Tại tòa, Tính khai vì đã ngấm hơi men và bị anh trai đánh lại nên không làm chủ được hành vi.

Đâm anh ruột trọng thương sau buổi nhậu đám giỗ - Ảnh 1.

Huỳnh Kim Tính bị tuyên phạt 13 năm tù vì đâm anh trai trọng thương

Trước đó, năm 2003, Huỳnh Kim Tính từng bị đưa vào trường giáo dưỡng do nhiều lần vi phạm pháp luật. Đến năm 2013, Tính bị TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tuyên phạt 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Hải Định

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo