xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không có khái niệm hình sự hóa, chỉ do cán bộ làm sai!

T. Phương – T. Nhân

(NLĐO) – Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định trong lực lượng công an không có khái niệm hình sự hóa nhưng trong quá trình thực thi nhiệm vụ do một số cán bộ thoái hóa biến chất, cá biệt xảy ra một số vụ oai sai do một số cán bộ làm sai…

Tại Hội nghị doanh nghiệp (DN) đối thoại với Thủ tướng Chính phủ ngày 29-4, ở TP HCM, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cho biết trong năm 2015, ngành công an đã bắt hơn 20.000 vụ buôn lậu, hàng cấm hàng giả. Xử lý hơn 13.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, về hoạt động kinh doanh đa cấp theo đúng pháp luật, điều tra 35 vụ vi phạm hoạt động kinh doanh đa cấp.

Trung bình mỗi năm Bộ Công an triệt phá 3.000 băng nhóm tội phạm, riêng trong năm 2015 triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm núp bóng DN làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh. Việc xâm nhập của tội phạm hình sự vào lĩnh vực kinh tế thông qua việc thành lập các DN để tạo vỏ bọc, can thiệp vào nhiều hoạt động kinh tế và đe dọa an ninh, hoạt động sản xuất kinh doanh lành mạnh của DN.


Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục tham mưu Chính phủ sửa đổi quy định pháp luật theo hướng tăng cường quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Về quy định, điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành kinh doanh có điều kiện theo hướng quy định cụ thể hơn các điều kiện, các thủ tục về hộ chiếu, điện tử, liên quan đến công an. Xây dựng và triển khai các đề án về an ninh kinh tế, nắm tình hình cung cấp thông tin cho DN lựa chọn đối tác đầu tư.

Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội gian lận, trốn thuế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN. Xử lý các băng nhóm tội phạm núp bóng DN đòi nợ thuê… Thường xuyên kiểm tra các vụ án liên quan đến DN, xử lý nghiêm các sai phạm, xử lý các vụ án liên quan đến DN, hàng ngàn vụ án, bị can liên quan đến DN. Hàng năm, lực lượng công an khởi tố điều tra hàng ngàn vụ án.

Ông Tô Lâm khẳng định trong lực lượng công an không có cái niệm hình sự hóa nhưng trong quá trình thực hiện, do một số cán bộ thoái hóa biến chất, tiêu cực và bị tác động lôi kéo nên có hành vi vi phạm pháp luật. Đã xảy ra những vụ án oan sai ảnh hưởng đến DN, người dân do cán bộ làm sai.

“Đối với những trường hợp này quan điểm nhất quán của ngành Công an là xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm, đề nghị DN tiếp tục phát hiện sai phạm, phối hợp với ngành công an ngăn ngừa xử lý kịp thời sai phạm của cán bộ công chức ngành công an.” – ông Tô Lâm nói.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm của Chính phủ và ngành công an rất rõ ràng, đó là không có chủ trương hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Còn những vụ việc vi phạm phám luật nghiêm trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế, các trường hợp xả chất độc ảnh hưởng đến mạng sống con người và môi trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… thì phải xử lý nghiêm. Ngoài ra, sẽ xử lý nghiêm các cán bộ lợi dụng chức vụ của mình để hạch sách, nhũng nhiễu DN.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo