xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi người đàn bà 35 tuổi không biết hối cải

Di Lâm

(NLĐO) - Chưa vào tù vì nuôi con nhỏ, Nguyễn Thị Cẩm Huyền không hối cải mà tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực khác

Sáng 17-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Huyền (SN 1984, thường trú tại quận Gò Vấp, TP HCM) mức án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tổng hợp với hình phạt 8 năm tù trước đó, Huyền chấp hành án tù chung thân. 

Năm 2012, Huyền bị TAND quận Gò Vấp phạt 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đến nay, Huyền vẫn chưa thi hành bản án trên do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian chờ thi hành án, HUyền đổi địa bàn hoạt động qua quận 12, tiếp tục mánh lới bán buôn hàng "trắng".

Khi người đàn bà 35 tuổi không biết hối cải - Ảnh 1.

Rất nhiều người thân của bị cáo Huyền (áo trắng, bìa phải) đến theo dõi phiên tòa

Cùng phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy", bị cáo Lê Trung Hiếu (SN 1995, thường trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM) lãnh 7 năm tù. Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Viết Đạo (SN 1997, thường trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị phạt 5 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, chiều 4-4-2018, Công an quận 12 (TP HCM) bắt quả tang Lê Trung Hiếu cất giữ ma túy trong một bao lì xì. Trong cốp xe máy Hiếu điều khiển lúc đó có một túi vải chứa ma túy, cân tiểu ly, dao bấm…

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận Hiếu mua ma túy từ Nguyễn Thị Cẩm Huyền. Tổng cộng, Hiếu mua 2 lần. Sau khi mua, Hiếu sử dụng và phân nhỏ hàng ra bán kiếm lời.

Tối cùng ngày, Công an quận 12 bắt quả tang Nguyễn Viết Đạo giấu trong túi áo 2 gói ni-lon chứa ma túy. Như Hiếu, Đạo nhiều lần mua ma túy từ Huyền để sử dụng và bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám xét và phát hiện trong phòng ngủ của Huyền có một lượng lớn ma túy, 3 cân tiểu ly, bộ sử dụng ma tuý…

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Cẩm Huyền phải chịu trách nhiệm hình sự với hơn 502 g ma túy tổng hợp.

Đối với Lê Trung Hiếu và Nguyễn Viết Đạo, mỗi người chịu trách nhiệm hình sự với khoảng 20 g ma túy tổng hợp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo