xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ chiếm đoạt tiền hàng chục người bi đát xin được... tử hình!

Bài và ảnh: Cao Nguyên

(NLĐO) - Nguyễn Văn Phúc - kẻ chiếm đoạt tiền hỗ trợ của những người có hoàn cảnh bi đát bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù

Chiều 25-11, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhẫn tâm chiếm đoạt tiền của những người rơi vào hoàn cảnh bi đát

Kẻ chiếm đoạt tiền hàng chục người bi đát xin được... tử hình! - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Phúc tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Phúc là kẻ đã nhẫn tâm chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ cho chị Lê Thị Thu Thảo (SN 1996, ngụ huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) sau khi chồng chị là anh Trần Văn Lộc tử nạn trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tại phiên tòa, bị cáo Phúc liên tục cúi mặt và tỏ ra mất bình tĩnh, nhiều lần rơi nước mắt. Trong quá trình trả lời các câu hỏi của HĐXX, chủ tọa phiên tòa liên tục động viên bị cáo Phúc bình tĩnh.

Bị cáo Phúc khai nhận đã lên Internet mày mò, học hỏi rồi lập các trang web có giao diện giống như các trang web của ngân hàng. Đồng thời, để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Phúc sử dụng các phần mềm thay đổi giọng nói mỗi khi gọi điện lừa đảo.

Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Phúc rằng bị cáo suy nghĩ thế nào về việc các bị hại có hoàn cảnh rất khó khăn, có người trong tài khoản chỉ có 2 triệu đồng và đang phải nằm viện, phải trả viện phí, ăn uống?. Bị cáo Phúc trả lời lí nhí "bị cáo biết tội rồi".

Kẻ chiếm đoạt tiền hàng chục người bi đát xin được... tử hình! - Ảnh 2.

Đối tượng Phúc đã chiếm đoạt tiền của 23 người có hoàn cảnh bi đát

Đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử, cơ quan công an đã làm rõ bị cáo Phúc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 23 người với tổng số tiền hơn 620 triệu đồng. Thủ đoạn là đối tượng Phúc sử dụng sim rác, liên hệ giới thiệu là nhà hảo tâm muốn ủng hộ tiền. Tiếp đó, gửi tin nhắn địa chỉ đường link dẫn đến trang web để nạn nhân cung cấp thông tin ngân hàng. Khi nạn nhân nhập vào trang web, những thông tin sẽ được gửi về email của đối tượng Phúc. Lúc này, đối tượng Phúc sử dụng những thông tin này để truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân, rồi chuyển tiền sang các tài khoản đã chuẩn bị trước đó để chiếm đoạt.

Kẻ chiếm đoạt tiền hàng chục người bi đát xin được... tử hình! - Ảnh 3.

Con mới sinh 3 tháng nên chị Lê Thị Thu Thảo phải đưa theo khi đi dự tòa

Ngoài 23 người bị chiếm đoạt 620.200.000 đồng, đối tượng Phúc còn khai nhận đã chiếm đoạt của nhiều người khác với số tiền gần 800 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự để xem xét xử lý sau khi đủ điều kiện.

Bị cáo kêu bị nhục hình

Trong phần xét hỏi, bị cáo Phúc cho rằng mình bị cán bộ điều tra mớm cung, nhục hình bắt nhận thêm 1 tài khoản lừa đảo mang tên Phạm Văn Thế Vũ, không phải là tài khoản của bị cáo. Bị cáo đề nghị nếu không làm rõ được việc này thì HĐXX tuyên tử hình bị cáo.

Kẻ chiếm đoạt tiền hàng chục người bi đát xin được... tử hình! - Ảnh 4.

Bị cáo Nguyễn Văn Phúc xin được tuyên tử hình!

Luật sư Bùi Quang Tuấn, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông (bào chữa chỉ định cho bị cáo) tranh luận, trong quá trình điều tra, bị cáo Phúc thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo chỉ nhận mình dùng 1 tài khoản ngân hàng mang tên Tô Thị Mỹ Hiệp để lừa đảo nhưng bị mớm cung, nhục hình bắt nhận thêm 1 tài khoản mang tên Phạm Văn Thế Vũ. Trong khi đó, số tiền lừa đảo qua tài khoản mang tên Hiệp chỉ 182 triệu đồng, còn lại là tài khoản Vũ. Bị cáo cũng cho biết việc nhục hình đã được cán bộ nhà tạm giữ lập biên bản nhưng không thấy có trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo cũng khai một số trường hợp sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền, thấy bị hại có hoàn cảnh khó khăn thì bị cáo chuyển trả tiền và cho thêm. "Nếu tài khoản tên Vũ không phải của bị cáo thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc định khung hình phạt của bị cáo, cùng với một số tình tiết như đã phân tích ở trên, đề nghị HĐXX trả hồ sơ đều tra bổ sung" - luật sư Tuấn nói.

Kẻ chiếm đoạt tiền hàng chục người bi đát xin được... tử hình! - Ảnh 5.

HĐXX tuyên án

Tuy nhiên, đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết trong quá trình điều tra, đại diện VKSND và luật sư đã tham gia vào quá trình lấy lời khai, không có việc nhục hình. Do đó, đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phúc từ 15 đến 16 năm tù.

HĐXX nhận định, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét hỏi tại tòa, có đủ căn cứ khẳng định bị cáo Phúc sử dụng 2 tài khoản để lừa đảo. Sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phúc 15 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Nguyễn Văn Phúc tại phiên tòa sơ thẩm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo