xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết người vì bị đuổi đánh

Hà Lộ

(NLĐO) - Đến nhà bạn chơi, bị đuổi đánh, nhóm thanh niên liền rủ thêm bạn bè để truy sát kẻ dám đánh mình. Hậu quả, 1 người chết, 12 người vướng vòng lao lý.

Ngày 15 - 7, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 12 bị cáo cùng ngụ thôn Bù Tam, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 9-7-2011, Lý Văn Vinh (SN:1992), Tô Văn Đức (SN1992) và Phan Văn Hùng (SN 1992, cả 3 cùng ngụ tại thôn Bù Tam, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) đến nhà Nguyễn Thị Phượng (SN 1994, ngụ cùng địa phương) chơi thì bị Hoàng Văn Thén (SN 1986, cùng nơi cư trú) dùng cây đánh đuổi, buộc Vinh, Hùng và Đức chạy vào nhà Phượng trốn.

12 bị cáo đang nghe tòa tuyên án

12 bị cáo đang nghe tòa tuyên án

Sau khi Thén bỏ đi, Lý Văn Vinh gọi điện cho Lý Văn Mạnh (SN 1991) nhờ Mạnh ra tay trả thù giúp. Nhận lời, Mạnh rủ thêm Vương Văn Phòng (SN 1992) cùng tham gia. Lúc này, Phòng đang dự đám tang ở một nhà hàng xóm cùng với Lý Văn Tiến (SN 1994), Sầm Văn Thạch (SN 1990), Phan Văn Hạnh (SN 1991), Lý Văn Mạo (SN 1986), Lý Văn Chắn (SN 1987), Hà Văn Phổ (SN 1989) và Trương Văn Việt (SN 1990, tất cả các đối tượng trên cùng ngụ thôn Bù Tam) nên Mạnh thông báo với mọi người biết và cùng nhau điều khiển xe máy kéo đến nhà Phượng gặp Vinh.

Trên đường đi, Hạnh chở Mạo về nhà lấy một cây côn nhị khúc mang theo. Khi đến nhà Phượng gặp Lý Văn Vinh, các đối tượng trên được Vinh dẫn đi tìm Thén để trả thù.

Trên đường đi các đối tượng trên đã nhặt các khúc củi điều ven đường để làm hung khí. Khi đến cổng xưởng điều nhà anh Đặng Xuân Hải thuộc xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập thì gặp Thén cùng Tăng Quang Trường và La Văn Cường đang nói chuyện với Hải.

Phát hiện nhóm Vinh đến tìm trả thù, Thén liền cầm một khúc cây ném về phía nhóm của Vinh rồi chạy vào trong xưởng điều. Nhóm của Vinh đuổi theo, và Tiến cùng Vinh đánh Thén gục tại chỗ.

Sau ki nhóm Vinh bỏ đi, Thén được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết vào 15-7-2011 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi xem xét tình tiết HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Văn Vinh 9 năm tù; Tô Văn Đức, Sầm Văn Thạch, Lý Văn Mạo là những đối tượng tích cực nhất trong việc ủng hộ, tiếp sức cho Vinh ra tay sát hại Thén nên HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 8 năm tù; Lý Văn Tiến, Lý Văn Mạnh 4 năm tù; Phan Văn Hạnh, Lý Văn Chắn, Hà Văn Phổ, Trương Văn Việt, Phan Văn Hùng 2 năm 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Vương Văn Phòng mức án 1 năm 1 tháng 16 ngày, đã đủ thời gian tạm giam nên HĐXX cho phép bị cáo làm thủ tục thả ngay khi phiên tòa kết thúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo