xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giang hồ đánh thuê

LÊ PHONG - SỸ HƯNG - MINH THANH

Hiện nay, nhiều băng nhóm giang hồ chuyển sang hình thức hoạt động chính là đánh thuê, đập phá theo đơn đặt hàng

Mới đây nhất, tối 14-5, một nhóm giang hồ kéo đến quậy phá căn nhà trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM rồi sau đó đặt container chặn lối ra vào.

Đụng chuyện là có mặt

Đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Quân y 175, ông Nguyễn Quang Vĩnh (SN 1971, chủ nhà trên) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm bị giang hồ tấn công. Theo đó, trong lúc ông Vĩnh cùng vợ là bà Thi Thủy Tiên (SN 1975) và đứa con nhỏ đang ngồi xem ti vi thì xuất hiện nhóm người lạ xông vào nhà đe dọa, yêu cầu tất cả mọi người đi ra khỏi nhà, nếu không sẽ "xử đẹp".

Ông Vĩnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đối tượng tên D. bước đến hỏi: "Mày có nhớ tao không?". Ông Vĩnh trả lời: "Các anh là ai? Tại sao tôi phải nhớ các anh?". Ông Vĩnh vừa dứt lời thì lập tức bị nhóm đối tượng xông đến kéo lê ra ngoài sân hành hung, gây thương tích ở tay và vùng đầu. Các đối tượng tiếp tục đánh ông Vĩnh, sau đó vào nhà cắt đứt toàn bộ hệ thống điện, camera giám sát. Thấy chồng bị đánh, bà Tiên bế con nhỏ định chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị nhóm đối tượng dùng thùng container chặn trước lối vào nhà. Chỉ đến khi thấy người dân tới đông, băng nhóm này mới rời khỏi hiện trường.

Ông Vĩnh khẳng định từ trước tới giờ chưa có mâu thuẫn gì với ai, ngoại trừ đang xảy ra tranh chấp đất đai với một hộ dân gần đó. "Vụ việc đang được TAND quận Gò Vấp giải quyết, dự kiến 1 tuần nữa thì có kết quả chính thức. Tôi cho rằng chính người tranh chấp đất đã thuê giang hồ đến dằn mặt" - ông Vĩnh nói.

Ngày 15-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Trà Văn Lào, Trưởng Công an quận Gò Vấp, cho biết đã mời ông Nguyễn Đức Trọng (ngụ quận Gò Vấp) và một số đối tượng liên quan để điều tra vụ việc. Theo đại tá Lào, ban đầu xác định do liên quan đến tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình nên dẫn đến sự việc trên.

Trước đó, ngày 7-5, tại cửa hàng quần áo trên đường Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân cũng có băng nhóm giang hồ đánh thuê quậy phá. Theo anh Nguyễn Văn Chung (19 tuổi, quê Thanh Hóa, nhân viên cửa hàng), lúc đã khuya, anh và một số người khác thu dọn quần áo để đóng cửa thì nghe tiếng la hét. Sau đó, 8 thanh niên cầm hung khí xông vào đạp, đá khiến anh Chung gục xuống.

Trao đổi với phóng viên, anh Dương Doãn Tuấn (25 tuổi, chủ cửa hàng) cho biết không hề mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, anh thừa nhận gần đây cửa hàng rất đông khách khiến một số cửa hàng xung quanh ế ẩm. "Có thể do cạnh tranh trong công việc làm ăn nên mới xảy ra vụ việc" - anh Tuấn nhận định.

Sau khi nhận được trình báo, Công an quận Bình Tân đã triệu tập 8 đối tượng liên quan để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó, tạm giữ 3 đối tượng là Nguyễn Thanh Long (30 tuổi), Phạm Thanh Vũ (29 tuổi) và Nguyễn Phúc Nhân (28 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân).

Tại cơ quan công an, các đối tượng lấy lý do thấy anh Chung giống một người từng đánh thành viên trong nhóm nên trả thù, lúc đánh xong mới nhận ra là nhầm người. Tuy nhiên, theo một cán bộ điều tra Công an quận Bình Tân, lời khai này được cho là "kịch bản" cũ mà các đối tượng dựng lên. Qua quá trình theo dõi băng nhóm này cho thấy chúng hoạt động lĩnh vực đánh thuê và tổ chức quấy phá theo hợp đồng. "Tuy nhiên, để buộc tội phải có đầy đủ bằng chứng" - cán bộ này nói.

Giang hồ đánh thuê - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh một băng nhóm đánh thuê quậy phá cửa hàng quần áo ở quận Bình Tân

10 triệu đồng, đi dằn mặt ngay

Để tìm hiểu thêm, chúng tôi liên hệ Sáu Tín (ngụ quận Gò Vấp), đối tượng cầm đầu nhóm đánh thuê. Qua điện thoại, Sáu Tín quảng cáo dịch vụ của mình rất chuyên nghiệp. "Em muốn đánh ghen, đòi nợ hay dằn mặt trong việc cạnh tranh làm ăn thì bên này đều có thể làm được hết. Nhóm anh cũng mới thu nạp mấy đứa em ở Hải Phòng, tướng to con ai thấy cũng phải sợ" - Sáu Tín mở đầu.

Sau khi thắc mắc về giá, Sáu Tín cho biết đập quán và đánh vài cái thì 10 triệu đồng, còn việc đánh người gây thương tích nặng thì không dám vì sợ "đụng phải pháp luật".

Nghe vậy, chúng tôi cũng vờ lo ngại sợ công an điều tra thì bị liên lụy, Sáu Tín tiết lộ chiêu thức là khi đến đánh người sẽ giả vờ kêu tên lạ, nếu bị triệu tập thì lấy lý do nhìn nhầm. Cuối cuộc điện thoại, Sáu Tín khoe: "Nhóm này hoạt động kín, ít để lại dấu vết, nếu muốn hợp tác thì làm ngay".

Theo đánh giá của Công an TP HCM, thời gian qua, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều đối tượng phạm pháp hình sự như trộm, cướp. Điều này dẫn đến tình trạng các đối tượng co cụm và tìm phương thức hoạt động mới. Trong đó, nổi lên việc hình thành các băng nhóm cho vay nặng lãi, tổ chức đâm chém, đánh nhau theo hợp đồng thuê mướn. Điển hình, từ tháng 3-2017 đến nay, xảy ra ít nhất 25 vụ quấy rối các quán ăn, cửa hàng và tạt sơn vào nhà dân để xử lý mâu thuẫn.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, nêu giải pháp sẽ không ngừng việc kiểm soát địa bàn, kiểm tra các địa điểm game bắn cá, trụ sở cầm đồ. Từ đó, nắm bắt được quá trình hoạt động của các băng nhóm tội phạm và sớm có nhiều biện pháp ngăn chặn. 

Nhiều băng nhóm "chuyển nghề"

Công an quận Bình Thạnh cho biết trên địa bàn có nhiều băng nhóm từng hoạt động lĩnh vực bảo kê, buôn bán "hàng nóng" chuyển sang làm nghề đánh thuê. Điển hình là băng nhóm của Phan Thanh Vàng (25 tuổi, quê Hậu Giang) mở tiệm game bắn cá, cầm đồ để kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, đánh mướn. Mới đây, băng nhóm này đã bị Công an quận 1 tạm giữ hình sự vì gây ra vụ đập phá quán kem Chú Tám trên đường Trương Hán Siêu, phường Đa Kao.

Theo Công an quận Bình Thạnh, trước kia, băng nhóm này cũng nhận hợp đồng xử lý những quán cà phê, shop quần áo và nhà dân ở các quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo