xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gã đàn ông hóa rồ

Di Lâm

(NLĐO) - Gã đàn ông đã bất chấp tình máu mủ khi ý định bán nhà của mình bị chị gái phản đối

Ngày 24-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đen (SN 1966, ngụ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM) 12 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đen và bà Nguyễn Thị Mỹ là chị em ruột, sống chung nhà ở thị trấn Cần Thạnh. Hai chị em có mâu thuẫn trong việc bán căn nhà chung nêu trên. 

Từ tháng 10-2019, Đen có ý định chết chung với chị nếu bà Mỹ không trả tiền đã vay Đen trước đây.

Đầu năm 2020, Đen mua sẵn một can dầu hỏa, cất trong tủ quần áo. Sáng 3-2-2020, Đen tiếp tục đòi bán nhà nhưng bà Mỹ không đồng ý. Vì vậy, chị em Đen cãi nhau. Thừa lúc bà Mỹ đang tắm, Đen vào khóa cửa sắt bên trong, giấu chìa khóa với ý định nhốt chị trong nhà. Chưa hết, gã đàn ông này còn hù dọa sẽ phóng hỏa đốt nhà. 

Lợi dụng lúc Đen đi vệ sinh, bà Mỹ viết giấy, nhét qua khe cửa cầu cứu người bên ngoài vào giải cứu. Chiều cùng ngày, người dân gần đó phát hiện và trình báo công an.

Gã đàn ông hóa rồ - Ảnh 1.

Bị cáo Đen (Ảnh) phóng hỏa đốt nhà vì mâu thuẫn với chị ruột

Khi công an tiếp cận hiện trường, Đen liều mạng dùng ná thun bắn trả, dùng dao phay chém vào tường với mục đích ngăn cản những người có ý định giúp đỡ nạn nhân. Sau đó, Đen đổ hết can dầu hỏa (đã cất trong tủ quần áo) ra khắp nhà, châm lửa đốt nhà. 

Sợ bị thiêu sống nên bà Mỹ lao vào ôm lấy em trai. Hai bên giằng co quyết liệt. Chống trả, Đen cùng dao chém nhiều nhát lên người chị ruột. Lúc này, lực lượng chức năng cùng người dân phá cửa vào bên trong chữa cháy, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời, công an nhanh chóng khống chế thủ phạm giết người, phóng hỏa. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đen khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. May mắn thoát chết nhưng bà Nguyễn Thị Mỹ chịu thương tật vĩnh viễn 26%.

Cơ quan xét xử nhận định hành vi bị cáo Nguyễn Văn Đen gây ra đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người". Hậu quả chết người chưa xảy ra là ngoài ý muốn của bị cáo.

Do người dân và cơ quan chức năng dập lửa kịp thời nên vụ phóng hỏa chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Phía bị hại không yêu cầu xử lý hình sự về hành vi đốt nhà gây thiệt hại tài sản đối với bị cáo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo