xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đào mộ, trộm hài cốt để "tống tiền" 300 triệu đồng

Tr.Đức

(NLĐO)- Sau khi đào mộ, lấy trộm hài cốt của bố chồng bà Q., Nho đã điện thoại yêu cầu gia đình phải chuyển cho hắn số tiền 300 triệu đồng, nếu không hài cốt sẽ bị tiêu hủy

Ngày 24-10, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan công an vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Công Nho (SN 1972, trú thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Nho là nghi phạm đã đào mộ, lấy trộm hài cốt, sau đó tống tiền 300 triệu đồng của người dân ở xã Thụy Văn.

Đào mộ, trộm hài cốt để tống tiền 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Lực lượng công an bàn giao hài cốt cho gia đình bà Q.. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, gần đây bà Q. (trú thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) bất ngờ nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thông báo hài cốt bố chồng bà nằm trong ngôi mộ táng tại nghĩa trang nhân dân thôn 3 An Định đã bị đào trộm.

Đối tượng này ra điều kiện nếu gia đình muốn chuộc lại hài cốt người thân thì phải chuyển cho hắn số tiền 300 triệu đồng, nếu không hài cốt người quá cố sẽ bị tiêu hủy.

Bán tín bán nghi, gia đình ra phần mộ của bố chồng bà Q. an táng tại khu vực nghĩa trang thì bàng hoàng phát hiện ngôi mộ đã bị kẻ gian đào bới, lấy đi tiểu quách chứa hài cốt.

Ngay sau đó, gia đình đã khẩn cấp cầu cứu, trình báo sự việc đến Công an xã Thụy Văn và Công an huyện Thái Thụy.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thái Thụy cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng An ninh mạng và Công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Bình) đã lập tức vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương phá án.

Sau hơn 24 giờ tích cực điều tra, đến ngày 23-10, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm đào mộ, trộm hài cốt "tống tiền" gia đình bà Q. là Nguyễn Công Nho. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nho.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Công Nho khai nhận do nợ nần, túng quẫn, biết gia đình bà Q. có điều kiện kinh tế khá giả nên đối tượng này đã nảy sinh ra ý đồ phạm tội nhằm gây sức ép để "tống tiền".

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bàn giao hài cốt bị lấy trộm lại cho gia đình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo