xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại gia thủy sản chiếm đoạt 26 tỉ đồng

Quốc Chiến

(NLĐO) - Đại gia thủy sản thu mua cá tra của khoảng 20 hộ dân rồi chiếm đoạt khoảng 26 tỉ đồng.

Ngày 6-11, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Hải (SN 1951; ngụ tỉnh Đồng Tháp) về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27-3, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Hải 30 năm tù về 2 tội danh trên. Liên quan tới vụ án, bị cáo Đặng Thị Loan (SN 1974) lãnh mức án 4 năm 9 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hải cùng luật sư và các bị hại đều thống nhất đề nghị HĐXX hoãn phiên xử để triệu tập Đặng Thị Loan cùng ông Trương Anh Kiệt (Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Tháp) và đại diện Công ty Phước An II là những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Chấp thuận đề nghị trên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Đại gia thủy sản chiếm đoạt  26 tỉ đồng  - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thanh Hải tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm, Lê Thanh Hải thành lập, điều hành và quản lý nhiều công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Từ tháng 8-2009 đến tháng 8-2010, Hải thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hải (Công ty Thanh Hải) ký 7 hợp đồng mua cá tra của người dân với tổng sản lượng hơn 1.710 tấn, trả được gần 22,3 tỉ đồng; còn 3,68 tỉ đồng, Hải không thanh toán. 

Đến ngày 16-11-2010, Hải dùng thủ đoạn chuyển toàn bộ phần tiền góp vốn của mình cho con ruột là Lê Văn Hường đứng tên nhằm chiếm đoạt 3,68 tỉ đồng.

Từ ngày 16-11-2010, mặc dù không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhưng Hải vẫn lấy danh nghĩa là chủ DNTN Thanh Hải tiếp tục ký 15 hợp đồng, mua hơn 2.212 tấn cá tra (trị giá gần 53,4 tỉ đồng). Sau đó, Hải ký hợp đồng bán hết cá cho chi nhánh của Công ty Thanh Hải nhưng chỉ chi trả trên 26,6 tỉ đồng.

Mặt khác, từ 16-11-2010, Công ty Thanh Hải do vợ Hải là Đặng Thị Loan cùng Lê Văn Hường, Nguyễn Công Thành quản lý. Hải không có tư cách pháp nhân nhưng vẫn chỉ đạo vợ cùng Thành ký hợp đồng mua cá tra người dân với sản lượng gần 290 tấn (số tiền trên 6,7 tỉ đồng), trả được khoảng 5,2 tỉ đồng và chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng.

Sau khi thành lập Công ty Thanh Hải và qua nhiều lần thay đổi, Hải đã lợi dụng Loan không biết chữ nên giao cho Loan làm giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên của công ty và có phần vốn góp 30% (tương đương 3 tỉ đồng) nhưng thực tế đây chính là hành vi gian dối của Hải để chiếm đoạt tài sản của người khác. Bởi lẽ, Loan, Hường thực chất không có phần góp vốn mà đều do Hải lập khống. Vì vậy, từ tháng 8-2010 đến tháng 3-2012, dưới sự điều hành của Hải, Loan đã ký hợp đồng thu mua cá tra nguyên liệu của 5 hộ dân, giúp sức cho chồng chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo