xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu tổng giám đốc bị tuyên 3,5 năm tù trong khung hình phạt 20 năm tù đến chung thân

Tin-ảnh: Ng. Hưởng

(NLĐO)- Xem xét toàn bộ hồ sơ và tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt cựu tổng giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa, người nhận hàng tỉ đồng tiền lãi ngoài, 3 năm 6 tháng tù trong khi khung hình phạt cho hành vi này từ 20 năm tù đến chung thân.

Ngày 22-3, TAND TP Hà Nội đã tuyên cáo Từ Thành Nghĩa (nguyên tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, VSP) 3 năm 6 tháng tù và Võ Quang Huy (nguyên Chánh kế toán VSP) 7 năm tù về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Cựu tổng giám đốc bị tuyên 3,5 năm tù trong khung hình phạt 20 năm tù đến chung thân - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Theo bản án, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng gửi tổng số tiền 13.200 tỉ đồng; 70 hợp đồng gửi tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỉ đến 900 tỉ đồng; từ 10 triệu đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỉ đồng và hơn 590.000 USD.

Theo chủ trương và chỉ đạo của ông Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, năm 2013 - 2014, bà Nguyễn Minh Thu (cựu tổng giám đốc OceanBank) đã nhiều lần chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.

Cụ thể, tòa sơ thẩm xác định, ông Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng và 30.000 USD. Riêng ông Huy, tòa thấy, cáo buộc của VKS bị cáo nhận hơn 7,9 tỉ đồng song chỉ dựa trên lời khai của bà Thu là chưa "vững chắc". Tại tòa, ông Huy chỉ thừa nhận được bà Thu đưa hơn 4,1 tỉ đồng nên HĐXX chấp nhận theo hướng có lợi cho bị cáo.

Bản án khẳng định, số tiền các bị cáo chiếm đoạt như cáo trạng truy tố là đúng. Vai trò phạm tội của các bị cáo có tính chất đồng phạm, bị cáo Võ Quang Huy phải chịu mức độ, tính chất hình phạt cao hơn bị cáo Nghĩa do nhận tiền số lượng nhiều hơn. Khung hình phạt cho hành vi này từ 20 năm tù đến chung thân. Tuy nhiên, xem xét lại toàn bộ hồ sơ và tình tiết giảm nhẹ, cũng như 2 bị cáo đều phạm tội lần đầu, tòa quyết định phạt bị cáo Từ Thành Nghĩa 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Võ Quang Huy phải chịu phạt 7 năm tù với tội danh như trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo