xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an gánh vác việc cho dân

Cao Nguyên

(NLĐO) - Hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân đẫm mồ hôi lên rẫy, ra đồng thu hoạch nông sản, chạy hàng chục km tìm kiếm nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm trong khu vực bị phong tỏa bởi dịch bệnh Covid-19 đã in đậm trong tâm trí người dân Tây Nguyên.

Giữa tháng 8-2021, 2 buôn đồng bào dân tộc Êđê là Ea Nho (xã Cư Kpô) và Drao (xã Cư Né) của huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu xuất hiện các chùm ca Covid-19 rồi lây lan ra cả buôn. Để phòng chống dịch bệnh, 2 buôn này buộc phải phong tỏa. Đây cũng là lúc các chiến sĩ công an cùng các lực lượng khác phải căng mình phòng chống dịch.

Công an gánh vác việc cho dân - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân thu hái cà phê

Anh Y Bhit Mlô (buôn Drao) cho biết từ ngày 18-8-2021, buôn này bắt đầu xuất hiện chùm ca bệnh Covid-19. Buôn đã phải phong tỏa, giãn cách xã hội suốt 42 ngày, không ai ra ngoài. Trong khi đó, gia đình anh đang nuôi 15 con bò, 8 con heo và đàn gà nên vật nuôi không có thức ăn.

"May mắn là lực lượng công an và các đoàn thể đã đi cắt chối, cỏ, mua rơm về hỗ trợ kịp thời. Nhà nào có người mắc bệnh, phải đi điều trị thì các lực lượng tới cho vật nuôi ăn. Nhà nào chỉ bị phong tỏa thì các lực lượng mang thức ăn tới để trước cổng. Trong buôn hầu như nhà nào cũng chăn nuôi nên cần nguồn thức ăn lớn nhưng bất kể ngày đêm, khi bà con cần đều được mang tới nên người dân yên tâm cách ly, điều trị bệnh" - anh Y Bhit Mlô cảm kích.

Công an gánh vác việc cho dân - Ảnh 2.

Lực lượng công an thu hái rau hỗ trợ người dân trong các khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19

Trung tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk, cho biết trước tình hình dịch Covid-19 lây lan mạnh tại các thôn, buôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, lực lượng công an đã thiết lập các chốt kiểm soát, tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân yên tâm cách ly. Người dân chăn nuôi gia súc, gia cầm trong chòi rẫy với số lượng lớn, khi khu vực sinh sống phong tỏa, lực lượng công an đã tích cực tìm nguồn thức ăn mang đến hỗ trợ chăm sóc.

Theo Trung tá Lý Văn Kết, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã huy động hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đến tuyến đầu, điểm nóng ứng trực. Bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk còn tích cực vận động, thu hái, vận chuyển hơn 30 tấn rau củ quả gửi xuống các tỉnh, thành phía Nam hỗ trợ.

Công an gánh vác việc cho dân - Ảnh 3.

Những chuyến xe nghĩa tình chở lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân TP HCM chống dịch

Từ đầu đợt dịch Covid-19 thứ 4 đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 1,1 tỉ đồng hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch. Ngoài ra, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tích cực đóng góp, kêu gọi ủng hộ, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, TP HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng hàng trăm tấn rau củ quả, hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm và nhiều vật tư y tế.

Tại Đắk Nông, bên cạnh việc lập nhiều chiến công, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an Đắk Nông đã nhanh chóng chuyển trạng thái, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, đóng góp toàn diện trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Riêng trong đợt dịch lần thứ 4, Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động, kêu gọi sự ủng hộ hơn 1.000 tấn nông sản, lương thực, thực phẩm và 2.836 suất quà, 37.890 đơn vị vật tư y tế gửi tặng quân và dân vùng dịch trong và ngoài tỉnh.

Công an gánh vác việc cho dân - Ảnh 4.

Hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân xung kích

Với những thành tích, chiến công xuất sắc đó, năm 2021, lực lượng Công an Đắk Nông đã được Ðảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhì, hạng ba cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba cho 11 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân, tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân… Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021, Công an tỉnh Đắk Nông vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Người dân trong và ngoài tỉnh đã gửi gần 100 lá thư cảm ơn, bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.

CLIP: Lực lượng công an 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông gánh vác việc cho dân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo