xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Miền Tây liên tục bắt đá gà, ma túy giữa đại dịch Covid-19

Tin - ảnh- clip: TRỌNG TÍN - NGHIÊM TÚC - QUÂN PHÚC - PHÚC NGUYÊN

(NLĐO) – Bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tệ nạn đá gà và ma túy ở miền Tây vẫn liên tiếp diễn ra khiến lực lượng chức năng phải vừa phân bố lực lượng phòng chống dịch, vừa truy bắt các đối tượng này.

Tại Bạc Liêu: Ngày 6-6, Công an TP Bạc Liêu đang tạm giữ Vạn Thị Kim Anh (63 tuổi; ngụ phường 7, TP Bạc Liêu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Clip Bắt quả người phụ nữ 63 tuổi đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Clip: PHÚC NGUYÊN

Trước đó sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 5-6, Công an phường 7 bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà trong một con hẻm trên đường Hòa Bình. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 8 bịch nylon có chứa chất ma túy, 7 ống thủy tinh màu trắng dùng sử dụng ma túy và một số tang vật có liên quan khác.

CLIP: Miền Tây liên tục bắt đá gà, ma túy giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Đối tượng Vạn Thị Kim Anh. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Tại An Giang: Khoảng 15 giờ ngày 2-6, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có một đối tượng điều khiển xe máy chạy trên đường lộ nông thôn hướng xã Phú Long đi xã Long Hòa, huyện Phú Tân (An Giang) có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, nên Công an huyện Phú Tân đã bố trí lực lượng chặn lại.

CLIP: Miền Tây liên tục bắt đá gà, ma túy giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.
CLIP: Miền Tây liên tục bắt đá gà, ma túy giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Đối tượng Trần Văn Sang và tang vật. Ảnh: NGHIÊM TÚC

Qua kiểm tra, đối tượng khai tên Trần Văn Sang (SN 1976; ngụ huyện Phú Tân). Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an phát hiện 1 ví da màu đỏ, bên trong có 6 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 2 điện thoại di động và 900.000 đồng.

Clip Bắt giữ đối tượng Trần Văn Sang. Clip: NGHIÊM TÚC

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện trong cốp xe máy do đối tượng Sang điều khiển có chứa nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua đấu tranh ban đầu, Sang khai nhận các bọc nylon chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá, Sang mua của một đối tượng lạ mặt đem về sử dụng, khi đến khu vực trên thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại Cà Mau: Rạng sáng 3-6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang đối tượng Nguyễn Nhựt Châu (SN 1992; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại TP Cà Mau.

Kiểm tra trên người Châu, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 1 bịch nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một số tang vật khác. Châu khai nhận số tang vật trên là ma túy, do Châu thuê ôtô vận chuyển từ TP HCM khi về đến TP Cà Mau thì bị bắt giữ.

CLIP: Miền Tây liên tục bắt đá gà, ma túy giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường đá gà qua mạng. Ảnh: TRỌNG TÍN

Tại Tiền Giang: Ngày 3-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tân Lý Tây bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền tại nhà của Phạm Minh Phú (SN 1990; ngụ xã Tân Lý Tây). Tại hiện trường, công an tạm giữ 7 đối tượng cùng nhiều tang vật.

Clip Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang bắt quả tang tụ điểm đá gà qua mạng vào ngày 3-6. Clip: TRỌNG TÍN

Cũng tại huyện này, qua tin tố giác của quần chúng, vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 5-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành và Công an xã Thạnh Phú phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền tại phần đất của ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960; ngụ xã Thạnh Phú).

CLIP: Miền Tây liên tục bắt đá gà, ma túy giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: TRONG TÍN

Tụ điểm cờ bạc trên do đối tượng Trương Văn Hải (SN 1988; ngụ huyện Châu Thành đứng ra tổ chức). Tại hiện trường, công an tạm giữ 14 đối tượng. Tang vật thu được gồm 25 xe máy, 11 con gà, 1 laptop, 50 cuộn băng keo, gần 60 triệu đồng cùng một số tang vật khác để phục vụ cho việc đá gà.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật của 2 vụ đá gà qua mạng này cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bộ Y tế vừa công bố tỉnh Tiền Giang có ca đầu tiên mắc Covid-19 trong cộng đồng, đó là nam bệnh nhân 8430 (20 tuổi; ngụ xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy). Do đó, hành vi tụ tập đá gà của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể làm phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo