xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị án tử hình kêu oan

Nam Dương

Cả hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều thừa nhận có thiếu sót về tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng nhưng vẫn tuyên án tử hình với bị cáo Hồ Duy Hải

Ngày 4-8, gia đình Hồ Duy Hải, người đã bị tuyên án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” trong vụ án 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị sát hại đầu năm 2008, đã đến các cơ quan báo chí kêu cứu vì cho rằng Hải bị xét xử oan sai. Những tài liệu chúng tôi có được cho thấy trong quá trình điều tra, xét xử, nhiều tình tiết đã không được các cơ quan chức năng làm rõ và có thể dẫn đến oan sai khi kết luận Hải là thủ phạm giết chết 2 nữ nhân viên trên và bị kết án tử hình.


Dấu vân tay của người khác


Sáng 14-1-2008, anh Phùng Phụng Hiếu, nhân viên giao báo, mang báo đến Bưu điện Cầu Voi thì phát hiện 2 nữ nhân viên bưu điện là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân bị giết chết.

Sau khoảng 3 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Long An bắt Hồ Duy Hải. Sau hai lần xét xử sơ thẩm (ngày 28-11-2008) và phúc thẩm (ngày 28-4-2009), cả TAND tỉnh Long An và TAND Tối cao tại TPHCM đều kết tội Hải giết người, cướp tài sản và tuyên phạt tử hình.


Tuy nhiên, những tài liệu chúng tôi có được cho thấy chưa đủ cơ sở để kết tội “Giết người” và “Cướp tài sản” đối với Hải. Thứ nhất, trong quá trình điều tra, CQĐT phát hiện, lưu giữ một số dấu vết đường vân (vân tay) trên một số đồ vật ở hiện trường.

img
Bị cáo Hồ Duy Hải tại tòa. Ảnh: TƯ LIỆU


Đến ngày 7-4-2008, CQĐT mới trưng cầu giám định. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An cho thấy “các dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón trên chỉ bản của Hồ Duy Hải”.

Trong khi đó, Hải bị xác định đã lôi, kéo, bóp cổ, cầm thớt và ghế đập vào mặt, đầu 2 nạn nhân, cầm dao cắt cổ họ rồi vào lavabo mở vòi nước rửa tay. Những dấu vân tay trên là của ai đến nay vẫn chưa được làm rõ. Trong khi việc đối chiếu với tàng thư CMND để tìm ra chủ nhân của những dấu vân tay trên cũng không được tiến hành.


Thứ hai, theo lời khai của Hải thì anh ta có mặt tại Bưu điện Cầu Voi khoảng từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 13-1-2008. Nếu đúng Hải là hung thủ, các nạn nhân sẽ bị giết trong thời gian này. Thế nhưng, đến nay cũng chưa có một kết luận nào về thời gian 2 nạn nhân bị chết. Giấy chứng tử của UBND phường Tân Khánh, thị xã Tân An - Long An cấp cho gia đình 2 nạn nhân cũng bỏ ngỏ giờ, phút 2 người chết.


Kết tội theo lời khai


Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng có thu được một số mẫu máu “ở ngoài cửa sau và trong nhà vệ sinh của Bưu điện Cầu Voi”. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao đến ngày  14-5-2008, tức 4 tháng sau ngày xảy ra án mạng, CQĐT mới trưng cầu giám định. Chính sự chậm trễ này đã khiến cho Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TPHCM chỉ có thể kết luận: “... là máu người, không xác định được nhóm máu do mẫu đã phân hủy”.


Mới đây, ngày 1-7-2009, Văn phòng Chủ tịch nước đã truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước đến Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu xem xét đơn của gia đình Hồ Duy Hải đề nghị xem xét lại bản án phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Long An xác nhận: “Dù dao và thớt không thu được nhưng qua lời khai các nhân chứng đã thể hiện hoàn toàn phù hợp... Đặc biệt là vết máu thu giữ tại hiện trường khi giám định không phải là của bị cáo. Các thiếu sót trên không lớn”.

Cũng tại phiên tòa này, khi đại diện VKS hỏi: “Cáo trạng của VKS truy tố bị cáo về tội giết người, cướp tài sản có oan không?”. Hải trả lời: “Oan”. Sau đó, Hải tiếp: “Bị cáo chỉ khai nhận tội giết người chứ không thực hiện hành vi giết người; nhận tội theo lời kể lại của một công an viên ở địa phương, nơi bị cáo tạm trú”.


Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cũng thừa nhận: “Cho dù quá trình điều tra có những thiếu sót về tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng nhưng không nghiêm trọng. HĐXX phúc thẩm đánh giá toàn bộ chứng cứ có đủ căn cứ xác định bị cáo Hồ Duy Hải là người đã giết chết chị Hồng và Vân tại Bưu điện Cầu Voi”.


Chính vì nhận định như thế, HĐXX cả hai cấp đã tuyên án tử hình với bị cáo Hải. Tuy nhiên, theo chúng tôi, những thiếu sót về tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng là hết sức nghiêm trọng và đây chính là những bằng chứng cho thấy chưa đủ cơ sở kết tội “Giết người” đối với Hải.


Một nguyên tắc cơ bản của tố tụng là phải trọng chứng hơn trọng cung. Thế nhưng, khi xét xử, cả hai cấp tòa chủ yếu dựa vào lời khai của bị cáo tại CQĐT làm căn cứ kết tội. Đồng thời, dường như các cơ quan tiến hành tố tụng đã không chú trọng chứng cứ xác định vô tội của bị cáo.

Không có vật chứng


Bất kỳ một vụ án nào, đặc biệt là vụ án giết người, vật chứng là chứng cứ quan trọng, là căn cứ để kết tội. Thế nhưng trong vụ án này, hai vật chứng quan trọng là con dao và cái thớt gỗ mà hung thủ dùng để giết người lại không được CQĐT thu giữ.

Theo lời khai của một số nhân chứng làm nhiệm vụ dọn dẹp hiện trường, họ có phát hiện một con dao inox dài khoảng 30 cm, phần lưỡi 20 cm và có báo cho một công an viên tên Sơn nhưng anh này nói: “Con dao này sạch, không có máu, chắc không gì đâu”, nên họ đã đem đốt. Đến sáng 15-1-2008, Công an huyện Thủ Thừa yêu cầu những người này ra nơi đốt tìm lại con dao nhưng không thấy.
 
Sau đó, theo yêu cầu của công an, nhân chứng này đã ra chợ Thủ Thừa mua được con dao giống như con dao đã đốt đem nộp.

Quá trình điều tra sau này, khi CQĐT cho Hải nhận dạng con dao dùng để cắt cổ 2 nạn nhân, Hải cũng chỉ nhìn nhận: “Tôi đã sử dụng con dao có đặc điểm trên khi gây án”. Như vậy, con dao tang vật đã không được thu thập.


Tương tự, về tấm thớt gỗ (theo lời khai của Hải sau này là đã dùng để đập vào đầu của nạn nhân Hồng 2 cái), trong biên bản khám nghiệm hiện trường có ghi nhận một thớt gỗ gần đầu nạn nhân nhưng cũng không được CQĐT thu giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo