xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an Quảng Nam phá đường dây buôn thuốc nổ "khủng"

Trần Thường - Đức Nghĩa

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ gần 1 tấn thuốc nổ, súng đạn và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 24-11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ quy mô lớn, hoạt động liên huyện, liên tỉnh.

Theo đó, sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 17-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, công an các địa phương đồng loạt triển khai lực lượng phá án.

Công an Quảng Nam phá đường dây buôn thuốc nổ khủng - Ảnh 1.

Công an phát hiện lượng lớn thuốc nổ cùng với súng đạn tại nhà của vợ chồng Phượng - Lý - Ảnh: Công an Quảng Nam

Tại thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn), công an bắt quả tang Ninh Văn Hoạt (SN 1988, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) và Hồ Văn Trà (SN 1997, trú xã Trà Don, huyện Nam Trà My) đang vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ cho Lê Tiến Dũng (SN 1979, trú thị trấn Khâm Đức).

Tang vật thu được tại chỗ gồm 125 kg thuốc nổ, 5.000 kíp điện, 1 ôtô, nhiều tang vật khác có liên quan. Tiếp tục khám xét nhà Dũng, công an thu giữ 725 kíp điện, 100 kg thuốc nổ, 2 vỏ quả bom, 1 đầu thu camera.

Cùng ngày, qua khám xét khẩn cấp tại nhà của Nguyễn Xuân Lý (SN 1971) và vợ là Ngô Thị Phượng (SN 1973; trú xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My), công an phát hiện, tạm giữ 250 kg thuốc nổ, hơn 2.000 kíp điện, 431 viên đạn, 3 hộp đạn chì, 1 súng tự chế, gần 180 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Công an Quảng Nam phá đường dây buôn thuốc nổ khủng - Ảnh 2.

Ninh Văn Hoạt là đối tượng cầm đầu đường dây - Ảnh: Công an Quảng Nam

Điều tra mở rộng, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nhà của Đặng Sỹ Kiều (SN 1974; trú phường An Sơn), phát hiện thu giữ 500 kg thuốc nổ. Kiều khai nhận đã cùng Vũ Xuân Thành (SN 1976, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) mua số thuốc nổ trên của Hoạt.

Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm Hoạt, Trà, Dũng, Phượng, Kiều và Thành, đồng thời tổ chức truy tìm đối tượng Lý đang bỏ trốn.

Tổng tang vật tạm giữ gồm gần 1 tấn thuốc nổ, 7.781 kíp điện, 431 viên đạn, 1 súng tự chế và nhiều tang vật khác có liên quan. Ngoài ra các đối tượng còn khai nhận đã bán số lượng lớn thuốc nổ cho các đối tượng khác.

Công an Quảng Nam phá đường dây buôn thuốc nổ khủng - Ảnh 3.
Công an Quảng Nam phá đường dây buôn thuốc nổ khủng - Ảnh 4.

Công an thu giữ gần 1 tấn thuốc nổ - Ảnh: Công an Quảng Nam

Qua điều tra, các đối tượng trên đều nằm trong đường dây chuyên mua bán tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ do Hoạt cầm đầu.

Đại úy Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Hoạt là nhân viên Công ty TNHH Thành Tâm (xã Trà Mai, huyện Nam My).

Các đối tượng trong đường dây lợi dụng việc Công ty Thành Tâm được cấp phép sử dụng thuốc nổ tại các công trình, từ đó bán vật liệu nổ trái phép cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh với số lượng rất lớn. Các đối tượng tổ chức hoạt động mua bán, tàng trữ thuốc nổ rất tinh vi.

Ngày 24-11, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị nghiệp vụ bắt 2 đối tượng vận chuyển, buôn bán thuốc nổ.

Bắt đối tượng chính trong đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc nổ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương bị lực lượng công an đọc lệnh bắt giữ - Ảnh: Công an Quảng Trị


Trước đó, Công an huyện Gio Linh đã xác lập chuyên án 422T và tiến hành theo dõi các đối tượng liên quan.

Đến tối 23-11, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Phương (40 tuổi, ngụ tại thôn Tân Minh, xã Gio Mai, huyện Gio Linh) và Nguyễn Thanh Bình (62 tuổi, ngụ tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong) đang thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 42 kg thuốc nổ.

Theo Công an huyện Gio Linh, Nguyễn Thanh Phương là đối tượng chính trong Chuyên án 422T. Phương từng có 1 tiền án về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Trước khi bị bắt, Phương đã cùng một số đối tượng khác trực tiếp tháo gỡ, thu gom, khai thác vật liệu nổ ở địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, vật liệu nổ được vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam…


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo