xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bảo vệ Phú Mỹ Hưng "giăng bẫy" bắt cướp, đúng hay sai?

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ)

(NLĐO) - Mặc dù hành động bắt cướp của các bảo vệ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng nhưng theo một số chuyên gia pháp luật thì điều này chưa ổn.

Vừa qua, hai đối tượng cướp giật điện thoại tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) bị bảo vệ "giăng bẫy" bắt gọn đã nhận được sự quan tâm của dư luận. 

Cơn mưa lời khen hướng tới tổ bảo vệ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng khi biết họ lập hàng rào, dựng barie để bắt cướp giật. 

Bảo vệ Phú Mỹ Hưng giăng bẫy bắt cướp, đúng hay sai? - Ảnh 1.

Hành động bắt tội phạm của các bảo vệ nhận được nhiều lời khen

Tuy nhiên, về vấn đề pháp lý, nhiều chuyên gia cho rằng việc lập hàng rào, kéo barie bắt cướp khi các đối tượng đang lưu thông tốc độ cao có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Bởi nếu các nghi phạm cướp giật bị chết hoặc thương tật thì lại nảy sinh tình huống pháp lý khác.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, bảo vệ có thể bị xem xét hình sự các tội danh sau:

Tội "Giết người" theo Điều 123 hoặc bị xử lý tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội" theo Điều 126; tội "Vô ý làm chết người" theo Điều 128; tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Điều 134.

CLIP: Bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng lập hàng rào, dựng barie khống chế 2 tên cướp

Theo tôi, hành vi lập hàng rào, dựng barie ngay giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng (quận 7) để chặn người vừa có hành vi phạm tội nhằm lấy lại tài sản cho bị hại thể hiện tinh thần ngăn chặn việc trốn chạy của đối tượng.

Các bảo vệ không cố ý để tước đoạt tính mạng hoặc gây thương tích cho hai kẻ cướp mà chỉ có mục đích giúp người bị hại lấy lại tài sản bị cướp.

Khi tổ bảo vệ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) nhanh chóng lập hàng rào, dựng barie thì trên đường rất đông người tham gia giao thông và rõ ràng hai kẻ cướp giật nhận thấy được phía trước có vật cản nhưng vẫn cố tình đâm vào nhằm mục đích để tẩu thoát.

Trong trường hợp này hai người cướp giật hoàn toàn có thể lựa chọn phương án dừng lại. Mặt khác, khi xảy ra vụ cướp thì thời điểm này, bảo vệ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng đang làm nhiệm vụ tuần tra liền đuổi theo.  Do đuổi không kịp nên nhóm bảo vệ đã gọi điện thông báo với trực ban và tổ bảo vệ lập hàng rào, dựng barie là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn sự tẩu thoát.

Tôi nhận định trong trường hợp này thì hành vi tổ bảo vệ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) nhanh chóng triển khai lập hàng rào, dựng barie không đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) đánh giá hành động dũng cảm bắt cướp của các bảo vệ là điều đáng ca ngợi.

Tuy nhiên, việc giăng lưới bắt người vi phạm giao thông hay hành vi dựng hàng rào bắt cướp đều có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác.

Bà Thủy cho rằng trong trường hợp diễn ra ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) nếu một trong hai hoặc cả hai kẻ cướp bị thương tích nặng, bị thiệt mạng thì các bảo vệ phải chịu trách nhiệm về dân sự và hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo