xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

20 năm tù cho nguyên chủ tịch huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe

Tin-ảnh: P.Dũng

(NLĐO) - Xét hành vi nhận hối lộ của nguyên chủ tịch huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe là đặc biệt nghiêm trọng nên Tòa án cấp phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng nghị tăng án của Viện trưởng VKSND TP HCM.

Trưa 17-4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Khỏe, nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, trong vụ tham nhũng xảy ra tại địa phương này.

Hành vi nhận hối lộ của Nguyễn Văn Khỏe là đặc biệt nghiêm trọng
Hành vi nhận hối lộ của Nguyễn Văn Khỏe là đặc biệt nghiêm trọng

Theo đó, HĐXX tăng hình phạt từ 12 năm lên thành 14 năm tù đối với tội “nhận hối lộ” của bị cáo Nguyễn Văn Khỏe. Tổng hợp với 2 tội danh khác, bị cáo Nguyễn Văn Khỏe phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù giam (sơ thẩm xử 3 tội danh chỉ 18 năm tù).

Ngoài ra, tòa cũng tăng án từ 12 năm lên thành 14 năm tù đối với Hà Văn Hòa (nguyên phó giám đốc công ty Thành Phát) về tội đưa hối lộ. Tổng hợp với tội lừa đảo, bị cáo Hòa chấp hành hình phạt chung là 22 năm tù (sơ thẩm 20 năm).

Tòa bác toàn bộ kháng cáo kêu oan và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trần Thị Hà
Tòa bác toàn bộ kháng cáo kêu oan và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trần Thị Hà

HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo còn lại, tuyên y án 30 năm tù đối với Trần Thị Hà (nguyên Giám đốc Công ty Thành Phát), 5 bị cáo khác bị tuyên y án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam.

Theo cáo trạng, sau khi thành lập công ty, mặc dù không có vốn nhưng vợ chồng Trần Thị Hà vẫn nộp đơn xin lập dự án khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại huyện Hóc Môn, TP HCM. Bị cáo Hà đã vay 3.000 lượng vàng và 18 tỉ đồng của Agribank chi nhánh Chợ Lớn.

Sau đó Hà dùng tiền vừa vay hối lộ nhiều quan chức xã, huyện Hóc Môn, lãnh đạo Agribank Chợ Lớn với tổng số tiền 1,84 tỉ đồng và 5000 USD. Trong đó, Nguyễn Văn Khỏe nhận từ Hà 1,4 tỉ đồng và nửa chiếc sừng tê giác. Ngoài ra, Khỏe còn nhận của Hà 5.000 USD và 50 triệu đồng để lo lót cho lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc TP HCM. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, bị cáo Khỏe chiếm đoạt, tiều xài cá nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo