08/03/2018 11:08

Di sản thế giới Tràng An bị phá bất chấp tai mắt chính quyền

Không thể nói gì khác hơn là đã có sự tiếp tay một cách trắng trợn của quan chức từ tỉnh đến huyện, xã và cả các đơn vị liên quan của tỉnh Ninh Bình trong vụ "xẻ thịt" vùng lõi danh thắng lên núi Cái Hạ.

Một khoảnh rừng trồng bị xâm hại cũng đã cần xử lý huống hồ đấy là núi Cái Hạ (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) - thuộc vùng lõi quần thể Danh thắng Tràng An, Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, nơi đương nhiên phải được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm mọi hoạt động xâm hại.

Chưa nói đến việc đó là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, chỉ cần với việc Tràng An là vùng đất thiêng, là "con gà đẻ trứng vàng" mà tiền nhân ban tặng cho tỉnh Ninh Bình, thì tỉnh này cũng đã lo mà gìn giữ nghiêm ngặt.

Nhưng sự thực thì không phải vậy. Công ty CP Du lịch Tràng An (thôn Tràng An, xã Trường Yên) đã tự ý phá nhiều đoạn núi đá tai mèo để khoan, đổ hàng trăm cột bê-tông làm đường lên núi với hơn 2.000 bậc thang, tổng chiều dài hơn 1,1 km; xây dựng cả đền thờ, nhà vệ sinh công cộng rồi làm DVD quảng bá tuyên truyền, tổ chức tour đưa khách vào, bán vé thu tiền..., làm phá vỡ cảnh quan thiên nhiên tại khu vực núi Cái Hạ, vẻ như không cảm thấy có sự tồn tại của các cơ quan chức năng ở địa phương này.

Tất cả đều làm công khai như ở nơi vô pháp vô thiên!

Việc tiếp tay cho doanh nghiệp tàn phá di sản được thể hiện bằng hành vi biết nhưng xử lý qua loa, đại khái, nửa vời của chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan của tỉnh Ninh Bình. Thật lạ lùng là từ tháng 8-2017, UBND xã Trường Yên đã phát hiện sự việc và đã báo cáo UBND huyện Hoa Lư và các ngành chức năng; Hạt Kiểm lâm liên huyện Hoa Lư - Gia Viễn, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và UBND huyện Hoa Lư cũng đã kiểm tra và xác định công trình xây dựng khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép… Thế nhưng, tất cả chỉ là động tác "ỡm ờ" dây dưa giúp Công ty CP Du lịch Tràng An hoàn thành công trình và đưa vào khai thác.

Đừng mất nhiều thời gian vàng ngọc của quốc dân vào việc kiểm điểm, giải trình, phê bình nữa. Nếu vẫn còn hoạt động đúng nghĩa thì chính quyền tỉnh Ninh Bình cần "trảm" ngay lập tức nhưng công chức vô trách nhiệm trong hệ thống của mình. Cơ quan chức năng cũng cần ngay lập tức căn cứ vào Luật Di sản văn hóa để khỏi tố vụ án, sớm đưa những kẻ phá hoại ra trừng trị.

Tội to không chỉ của Công ty CP Du lịch Tràng An, những ai để xảy ra vụ này trong nhiều tháng liền mà không ngăn chặn, xử lý cũng bị cho là "đồng phạm".

Lương Duy Cường

Tin liên quan

Viết bình luận

NÓI THẲNG: Nên "khai tử" Quỹ Bình ổn giá xăng dầu!
3/10/2023 548
Việc sử dụng, quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đang rất lộn xộn, thiếu nguyên tắc, thiếu giám sát. Có nhiều lý do cho thấy nên xem xét "khai tử" công cụ điều hành giá thiếu minh bạch và khó kiểm soát này.
5 cái chết tức tưởi, phải sớm thanh tra toàn diện nhà xe Thành Bưởi!
2/10/2023 548
(NLĐO) - Tài xế biết rõ vi phạm nhưng vẫn cố tình giấu giếm để tiếp tục lái xe rồi gây tai nạn. Công ty Thành Bưởi quá chủ quan khi không kiểm tra giấy tờ của tài xế mà đã giao xe.
Đuối vì lịch học, bài tập về nhà
18/9/2023 548
Mới bước vào đầu năm học mới chưa bao lâu, nhiều học sinh ở TP HCM than trời vì lịch học tại nhiều trường dày đặc, quá tải.
Từ vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Chặt đứt vòi bạch tuộc
14/9/2023 548
(NLĐO) - Kỳ lạ, công trình nhìn sừng sững như cái lò vôi ấy, cứ ngang nhiên tồn tại cho tới khi bị giặc lửa tấn công, gây ra thảm họa đau lòng.
Ông trời không biết "chuyền bóng"!

Ông trời không biết "chuyền bóng"!

(NLĐO) - Nói một cách vừa trào phúng vừa cay đắng, xuồng cao tốc mới là phương tiện hữu hiệu trên cao tốc.