19/05/2026 15:25

Tỉ lệ hiến tạng từ người chết não tăng gần 4 lần

In bài viết

(NLĐO) - Các chuyên gia kỳ vọng sự chung tay của báo chí, cộng đồng sẽ góp phần lan tỏa văn hóa hiến tạng từ người chết não, cứu sống thêm nhiều người bệnh.

Hưởng ứng Ngày Hiến tặng mô, tạng Việt Nam, ngày 19-5, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm "Hành trình hy vọng", đồng thời ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng giai đoạn 2026-2031.

Tỉ lệ hiến tạng từ người chết não tăng gần 4 lần - Ảnh 1.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng. Ảnh: Bảo Long

Chương trình có sự tham gia của Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam. Việc ký kết được đánh giá là bước tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí, đơn vị chuyên môn và các tổ chức xã hội nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết những năm gần đây kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam đã đạt trình độ ngang tầm nhiều nước có nền y học phát triển. Theo ông, một người chết não hiến tạng có thể cứu sống 8-10 người bệnh, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái.

Tuy nhiên, ông Minh cho rằng để bảo đảm nguồn mô, tạng phục vụ điều trị, Việt Nam cần các giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, thúc đẩy người dân chủ động đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết hoặc chết não.

Báo Nhân Dân sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai hiệu quả nội dung đã ký kết, xây dựng các sản phẩm báo chí chất lượng nhằm góp phần thúc đẩy phong trào hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam.

Tỉ lệ hiến tạng từ người chết não tăng gần 4 lần - Ảnh 2.

Các đại biểu nhấn nút phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng

"Chúng tôi sẵn sàng đồng hành trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế về hiến - ghép tạng; xây dựng chính sách cho hoạt động tư vấn, hiến mô, tạng; hướng tới hình thành hệ thống ghép tạng chuyên nghiệp, hiệu quả, đúng quy định pháp luật"- ông Minh nói.

Tại tọa đàm, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, (Bộ Y tế), đánh giá Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng khó như ghép phổi, ghép tim - phổi, tiệm cận trình độ các quốc gia tiên tiến.

Dù vậy, theo ông Đức, nguồn tạng hiến vẫn là "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay. Việt Nam hiện có 34 trung tâm vận động hiến tặng mô, tạng nhưng số ca hiến còn hạn chế. Trong 10 năm qua, cả nước ghi nhận khoảng 300 ca hiến mô, tạng, thấp hơn số ca hiến trong một năm của Thái Lan.

Ông Đức kỳ vọng sự phối hợp giữa ba đơn vị sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác tuyên truyền, góp phần thay đổi nhận thức và gia tăng số người đăng ký hiến tạng tại Việt Nam.

Chia sẻ thêm, PGS-TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay là nguồn hiến tạng từ người chết não còn thấp. Nếu trước năm 2023, tỉ lệ hiến tạng từ người chết não dưới 5%, thì năm 2024 tăng lên 12,9% và năm 2025 đạt 18,9%, cao gấp 3-4 lần trước đây. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều quốc gia trên thế giới.

Tỉ lệ hiến tạng từ người chết não tăng gần 4 lần - Ảnh 3.

Đại diện Bệnh viện Đông Đô tri ân thân nhân người hiến mô, tạng

Theo ông Hệ, tại Tây Ban Nha, phần lớn nguồn tạng hiến đến từ người chết não và chết tim. Tỉ lệ này tại Trung Quốc và Thái Lan khoảng 80%, trong khi Việt Nam hiện chưa đạt 20%.

PGS Hệ đánh giá truyền thông thời gian qua đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của hiến tạng. Ông kỳ vọng Báo Nhân Dân sẽ đồng hành trong việc cung cấp thông tin chính xác, khoa học và nhân văn về hiến mô, tạng từ người chết não, qua đó góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng một cách bền vững, để ngày càng có thêm nhiều cuộc đời được cứu sống.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, tọa đàm, chương trình vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng; xây dựng các tuyến bài, phóng sự về người hiến và người được ghép tạng, đồng thời đào tạo, tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ tại địa phương và cơ sở y tế.

Đến nay, Việt Nam thực hiện 10.878 ca ghép tạng, trong đó quý 1-2026 ghi nhận 308 ca. Cả nước hiện có 286 trường hợp chết não hiến tạng.

N.Dung
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.