03/05/2026 15:06

Lý do các ngân hàng, công ty chứng khoán muốn "đặt chỗ" ở Trung tâm Tài chính quốc tế

In bài viết

(NLĐO) – Không chỉ 7 ngân hàng chốt kế hoạch lập ngân hàng con, nhiều công ty chứng khoán cũng "đặt chỗ" trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, riêng trong lĩnh vực ngân hàng, mùa đại hội cổ đông thường niên năm 2026, có tới 7 ngân hàng thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn sở hữu tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Các ngân hàng này gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và Nam A Bank; riêng VietinBank vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Không chỉ ngân hàng, nhiều công ty chứng khoán cũng "đặt chỗ" tại VIFC. 

Cụ thể, Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC) mới đây đã thông qua chủ trương thành lập công ty TNHH một thành viên do HSC sở hữu 100% vốn, với quy mô vốn điều lệ dự kiến khoảng 800 tỉ đồng. 

HSC sẽ tham gia với tư cách thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC).

Theo lãnh đạo HSC, việc hiện diện tại VIFC-HCMC sẽ giúp công ty mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn, khách hàng và đối tác quốc tế; đồng thời tận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hướng tới các chuẩn mực vận hành và quản trị theo thông lệ quốc tế. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của công ty trong dài hạn.

Một công ty chứng khoán khác là Chứng khoán DNSE cũng đã thông qua chủ trương thành lập công ty chứng khoán tại VIFC dưới hình thức công ty TNHH một thành viên. 

Doanh nghiệp này dự kiến cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán như môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ và các dịch vụ liên quan, bao gồm cả chứng khoán phái sinh.

Trước đó, DNSE đã đầu tư vào Công ty CP Tài sản số Việt Nam (VNDA) với tỉ lệ 1%, bước đầu triển khai chiến lược tham gia và phát triển trong lĩnh vực tài sản số, đón đầu các xu hướng mới của thị trường tài chính.

Ngân hàng và công ty chứng khoán đặt chỗ tại Trung tâm tài chính quốc tế 2026 - Ảnh 2.

Các nhà đầu tư đang cấp tập "đặt chỗ" trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng

Vì sao phải thành lập pháp nhân tại VIFC?

Theo tìm hiểu, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam quy định rõ điều kiện tham gia của các thành viên.

Cụ thể, nhà đầu tư là ngân hàng nước ngoài hoặc ngân hàng thương mại trong nước phải thiết lập hiện diện tại Trung tâm tài chính quốc tế theo một trong các hình thức được quy định tại khoản 1, Điều 17 của nghị quyết.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, nhà đầu tư phải thành lập pháp nhân dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các tổ chức này chỉ được cung cấp dịch vụ trong phạm vi Trung tâm tài chính quốc tế và thị trường nước ngoài.

Các thành viên khi tham gia sẽ được cấp mã số định danh riêng và ghi nhận vào sổ đăng ký thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế. Mã số này có giá trị tương đương mã số doanh nghiệp trong hệ thống đăng ký kinh doanh.

Khi trở thành thành viên của VIFC, các ngân hàng, công ty chứng khoán và nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù như quy định riêng về ngoại hối, hoạt động ngân hàng, huy động vốn, ưu đãi thuế và phát triển tài chính xanh.

Loạt ngân hàng, công ty chứng khoán đua nhau "đặt chỗ" trong Trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh 1.

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, các lĩnh vực như fintech, blockchain và tài chính số đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư vào trung tâm này. Đáng chú ý là các mô hình mới như token hóa tài sản, sàn giao dịch tài sản số và sandbox (khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát) cho các sản phẩm tài chính mới.

Đến nay, tổng nguồn vốn đăng ký và cam kết đầu tư vào VIFC-HCMC đạt khoảng 19,1 tỉ USD. Tuy nhiên, để hiện thực hóa dòng vốn này, nhà đầu tư vẫn đặc biệt quan tâm đến các yếu tố như khả năng chuyển đổi ngoại tệ, cơ chế hồi hương vốn và tính ổn định của khung pháp lý.

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.