21/03/2025 09:22

Kỷ niệm không quên thời thanh xuân của Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân ở Trung Quốc

In bài viết

(NLĐO) - Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, là cựu học sinh trường Dục Tài Quế Lâm (Trung Quốc).

Tại chương trình "Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ" ngày 20-3 ở Hà Nội, các đại biểu xúc động nghe các vị lão thành, nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc và sinh viên hai nước chia sẻ, cùng ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, tình cảm tốt đẹp trong thời gian học tập, làm việc tại Trung Quốc, Việt Nam; đồng thời thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng về tương lai tương sáng đối với sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Kỷ niệm không quên thời thanh xuân của Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân ở Trung Quốc- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ tại Chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam-Trung Quốc các thời kỳ, ngày 20-3. Ảnh: baoquocte.vn

Trong suốt chặng đường cách mạng, hai Đảng, hai nước và nhân dân Việt Nam-Trung Quốc luôn dành cho nhau sự giúp đỡ. Trung Quốc đã tiếp nhận nhiều cán bộ, học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu và tạo những điều kiện tốt nhất. Điển hình là các trường học Việt Nam tại Nam Ninh và Quế Lâm (Quảng Tây).

Trường Dục Tài Quế Lâm nằm trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) ngày nay. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có hàng ngàn học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi và Khu giáo dục Học sinh miền Nam (các trường Nguyễn Văn Bé, Võ Thị Sáu, Dân tộc) được sang đây học tập.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, là cựu học sinh trường Dục Tài Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc). Bên lề Chương trình, ông đã chia sẻ về những năm tháng học tập tại Trung Quốc cũng như quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Kỷ niệm không bao giờ quên

Hồi tưởng lại những ngày sống, học tập ở Trung Quốc cách đây gần 60 năm, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết điều ấn tượng nhất là việc Trung Quốc đã giúp Việt Nam khi Trung Quốc còn rất khó khăn. "Khi chúng tôi sang Quế Lâm và đi trên cánh đồng ngô, cánh đồng dưa, chúng tôi thấy sao giống Việt Nam quá. Tôi thấy bạn cũng giống như mình, nhưng nhân dân Trung Quốc vẫn chia sẻ với Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ rằng, trong cuộc đời con người nên có lần đi ra nước ngoài và nhất là các nước láng giềng, để thấy nhau, hiểu nhau, thấy được sự tương đồng. Từ đó thấy rằng hợp tác chính là động lực của quá trình phát triển.

Chúng tôi có nhiều kỷ niệm riêng. Con sông ở Quế Lâm rất đẹp. Thấy con sông đẹp quá, học sinh chúng tôi rủ nhau bơi qua sông. Nhà trường không cho bơi qua sông nhưng chúng tôi vẫn bơi, tưởng như gần chết đuối vì lúc xuống nước mới thấy là nó rộng quá, xong nghĩ cố sang đây học mà lại chết thì không được, lúc mỏi quá thò chân xuống may là đất ở dưới rồi. Bơi qua sông là kỷ niệm không bao giờ quên. Tôi nghĩ rằng có khi rất nhiều người Trung Quốc chưa hề bơi qua sông này. Những kỉ niệm đó sẽ đi mãi trong cuộc đời chúng tôi và chúng tôi cũng nói với con cháu là sẽ có lúc quay lại Trung Quốc, chỗ mà tôi đã từng học"- Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân hồi tưởng.

Bày tỏ vui mừng khi từ đó đến nay có rất nhiều thế hệ người Việt Nam tiếp tục sang Trung Quốc học tập và hợp tác hai bên ngày càng phát triển, ông khái quát "Trung Quốc là láng giềng, Trung Quốc là hậu phương cách mạng, là đối tác hợp tác toàn diện, là đồng chí" và cho rằng những yếu tố tiền đề này sẽ không thay đổi trong tương lai".

Nhìn về lịch sử, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng tình hữu nghị Việt - Trung không chỉ liên quan đến người đã từng học tập, công tác ở hai nước. Nếu quan tâm lịch sử hai nước sẽ thấy tình hữu nghị này bắt nguồn từ rất lâu. Sự hợp tác hai bên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mỗi nước gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khởi đầu cách đây đúng 100 năm. Năm 1924, Bác Hồ sang Trung Quốc đào tạo lớp cán bộ Việt Nam để hoạt động cách mạng và sau đó gửi tiếp tới Trường Quân sự Hoàng Phố và các trường khác. Trong thời kỳ chống Pháp, Trung Quốc chính là hậu phương của cách mạng Việt Nam. Một số thương binh nặng của Việt Nam được đưa sang Trung Quốc điều trị và Trung Quốc cũng đã cung cấp cho Việt Nam vũ khí. Trong trận quyết chiến Điện Biên Phủ có pháo binh của Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam. Trong thời kỳ chống Mỹ, Trung Quốc luôn là hậu phương của cách mạng Việt Nam.

"Nhìn vào quá khứ, hiện tại để tin tưởng rằng nếu phát huy tốt tất cả các yếu tố này chúng ta sẽ cùng phát triển, và đó là lời gửi gắm của tôi, nay đã ngoài 70 tuổi rồi, cho lớp sau là hãy trân trọng tài sản này. Đây là tài sản vô giá 100 năm mà các thế hệ hai bên đã xây dựng nên và phải phát huy mạnh mẽ. Với tinh thần đó, tôi rất trân trọng những cuộc gặp gỡ với những lưu học sinh và sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kì để nhắc lại cho chúng ta rằng tương lai hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn bởi sự nỗ lực của mỗi quốc gia và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, bởi lớp trẻ hai nước chia sẻ cuộc sống, tương lai của mình với nhau"- ông nhấn mạnh.

Hợp tác là động lực của quá trình phát triển

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ lúc làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông đã nghĩ ngoại ngữ là cây cầu rất quan trọng để các nước hiểu nhau. Trong bối cảnh giao lưu chung, các nước hầu như chọn tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên để học thêm trong nhà trường và ngành giáo dục đã chuẩn bị một đội ngũ giáo viên tiếng Anh. Nhưng cũng ngay lúc đó, cách đây 18 năm, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trao đổi trong Bộ là chúng ta phải chuẩn bị một đợt thứ hai, đó là phải góp phần đưa tiếng Trung trở thành ngoại ngữ phổ cập ở Việt Nam, sau tiếng Anh. Bây giờ, ông rất mong muốn các nhà trường, thanh niên tận dụng cơ hội học tiếng Trung trên mạng để chúng ta tự bồi dưỡng năng lực cho mình, cũng như có điều kiện sang Trung Quốc học hoặc làm việc.

"Mỗi ngoại ngữ là một hệ tọa độ trong không gian rất nhiều chiều để chúng ta sống, học tập và trưởng thành. Cho nên chúng tôi rất mong ngành giáo dục của Việt Nam, cũng như có sự phối hợp của ngành giáo dục Trung Quốc, sẽ đẩy mạnh việc học tiếng Trung tại Việt Nam, đẩy mạnh việc giao lưu giữa hai bên, vì đó là con đường phát triển ngắn nhất trong quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước" - Giáo sư nói.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, giao lưu về thương mại hai nước chưa bao giờ lớn như hiện nay, thực tế Trung Quốc là đối tác xuất - nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam và đầu tư ngày càng tăng cường. Việt Nam càng phát triển thì càng góp phần làm cho Đông Nam Á ổn định, phát triển. Việt Nam cùng Trung Quốc hợp tác tốt, làm cho khu vực châu Á và thế giới cũng ổn định, phát triển. ""Hợp tác cùng phát triển" là phương châm cực kỳ quan trọng. Chúng ta là láng giềng, dù muốn hay không chúng ta cũng chia sẻ tương lai và nếu mình hiểu điều đó, làm để hai bên cùng phát triển, thì đó là điều tôi rất mong muốn"- ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Cầu nối hữu nghị giữa hai nước

Từng là một diễn viên nhí nổi tiếng, cô gái Việt Nam Trần Thiên Tú nay đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Thiên Tú có niềm đam mê ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, được công chúng yêu mến với những bài hát nhạc Việt lời Hoa trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Trần Thiên Tú cho biết trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát (năm 2019), cô và các bạn học đã tận dụng thời gian để dịch các bài hát tiếng Việt Nam sang tiếng Trung Quốc.

Các bản dịch được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng xã hội. Thiên Tú cho rằng, việc chia sẻ các bản dịch bài hát giống như một cầu nối văn hóa giúp việc quảng bá, lan tỏa rộng rãi hơn văn hóa của Việt Nam. Cô và các bạn học nhận thấy ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc này và thực hiện rất nghiêm túc để đạt kết quả cao nhất.

Thiên Tú mong muốn sắp tới có thêm nhiều dự án hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc để có điều kiện đóng góp một phần nhỏ bé sức lực của mình, làm cầu nối văn hóa giữa hai nước, hai dân tộc…


Dương Ngọc
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Lao động 21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sức khỏe 21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Sức khỏe 19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Quốc tế 19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.