24/05/2024 18:33

Hiện tượng thanh, thiếu niên cầm dao hàn tuýp sắt đi thanh toán, đe doạ dân rất nhức nhối

In bài viết

(NLĐO) - Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cho rằng nếu không có quy định, chế tài nghiêm khắc để quản lý dao có tính sát thương cao sẽ khiến một bộ phận nhân dân hoang mang, lo lắng

Hiện tượng thanh, thiếu niên cầm dao hàn tuýp sắt đi thanh toán, đe doạ dân rất nhức nhối- Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức: Lo lắng khi thanh, thiếu niên cầm dao hàn tuýp sắt đi thanh toán và đe dọa dân. Ảnh: Văn Duẩn

Chiều 24-5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong đó việc quản lý dao có tính sát thương cao được đại biểu quan tâm.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cho rằng thực tiễn cuộc sống hiện nay có hiện tượng xã hội tiêu cực đang diễn ra phổ biến, đó là một bộ phận thanh thiếu niên hình thành những băng, nhóm, sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm, trong đó có các loại dao có tính sát thương cao như dao hàn thêm tuýp sắt dài cả mét; dao quắm, rồi giáo mác, dao lê… để đâm, chém nhau.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức: Lo lắng khi thanh, thiếu niên cầm dao hàn tuýp sắt đi thanh toán và đe dọa dân - clip: Văn Duẩn

"Đây là một hiện tượng tiêu cực rất nhức nhối" - ông Đức nói và cho rằng nếu không xây dựng pháp luật cũng như thực hiện pháp luật tốt nhất để ngăn chặn và phòng ngừa, thì hằng ngày vẫn có thể xảy ra những trường hợp đau lòng, đó là những nạn nhân chịu hậu quả bởi bộ phận nhóm thanh thiếu niên thiếu sự giáo dục này, vì đang có khoảng trống pháp luật khi không quy định dao là vũ khí.

Chính vì hiện đang có khoảng trống pháp luật về quản lý các loại phương tiện nêu trên, nên khi các cơ quan chức năng bắt giữ được các đối tượng khi chúng sử dụng các loại vũ khí thô sơ như loại dao có tính sát thương cao và dao có tính năng, tác dụng tương tự chỉ được xử lý hành chính. "Xử lý hành chính lần thứ nhất. Lần thứ hai vi phạm lại tiếp tục xử lý hành chính mà không có chế tài nào cao hơn để xử" - ông Đức nói và cho biết đó là lí do các cơ quan chức năng đã căn cứ vào đó để đề xuất sửa quy định này.

Hiện tượng thanh, thiếu niên cầm dao hàn tuýp sắt đi thanh toán, đe doạ dân rất nhức nhối- Ảnh 2.

Dao hàn tuýp sắt gây sát thương cao (ảnh minh hoạ)

Trung tướng Nguyễn Minh Đức cũng cung cấp một số thông tin để làm rõ lý do bổ sung quy định nêu trên. Theo Bộ Công an cung cấp, trong 5 năm qua, toàn quốc đã phát hiện gần 28.715 vụ, bắt giữ gần 49.000 người sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại dao và phương tiện tương tự dao gây án. Trong đó, tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, dao và phương tiện tương tự dao làm công cụ, phương tiện gây án chiếm tỉ lệ rất cao, phát hiện 25.378 vụ, chiếm 88,4% tổng số vụ.

Đặc biệt, riêng đối tượng sử dụng dao và phương tiện tương tự dao gây án chiếm tỉ lệ cao, phát hiện gần 16.841 vụ (chiếm 66,4% tổng số vụ), bắt giữ hơn 25.378 đối tượng. Nhiều vụ đối tượng sử dụng dao sắc, dao nhọn, dao sắc nhọn có tính sát thương rất cao, gây án giết người với tính chất rất manh động, tàn ác, dã man gây bức xúc dư luận xã hội, hoang mang, lo lắng trong một bộ phận nhân dân.

Trung tướng Đức nhấn mạnh không thể để một bộ phận thanh, thiếu niên thành lập băng, nhóm rồi hoán cải các loại dao hàn thêm tuýp sắt dài 1-2 m để đi giải quyết mâu thuẫn và đe dọa người dân.

"Chúng ta là những người làm luật, một trong những yêu cầu cấp thiết là phải làm thế nào để xây dựng luật nhằm ngăn chặn đối tượng này"- Trung tướng Nguyễn Minh Đức trăn trở.

Về khái niệm về vũ khí, dự thảo luật có đưa khái niệm về "dao có tính sát thương cao" tại điểm b, khoản 4, điều 3, ông Đức đồng tình với ý kiến cho rằng nếu "đóng cứng" quy định về thông số kỹ thuật như trong dự thảo thì sẽ rất khó trong thực hiện. Do đó, quy định này trong dự thảo cần được tính toán để làm sao đưa được khái niệm chuẩn nhất để áp dụng hiệu quả trong thực tế ngăn chặn tội phạm.


Văn Duẩn - Huy Thanh
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Lao động 21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sức khỏe 21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Sức khỏe 19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Quốc tế 19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.