09/06/2025 15:12

Hàng loạt sạp đóng cửa, sự lo âu bao trùm các chợ lớn ở TP HCM

In bài viết

(NLĐO) - Tình trạng tiểu thương "đóng sạp né kiểm tra" không phải mới nhưng đang diễn ra thường xuyên hơn.

Sáng 9-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại Trung tâm thương mại An Đông (quận 5, TP HCM), ước tính có gần một nửa số sạp không hoạt động, dù những ngày trước đó khu chợ vẫn buôn bán nhộn nhịp.

Khung cảnh bên trong trung tâm khá căng thẳng. Các tiểu thương hoặc người thân túc trực ngay trước các sạp đóng cửa, mắt không rời bất kỳ ai lạ mặt xuất hiện. Nhiều người tỏ rõ sự dè chừng.

Hàng loạt sạp đóng cửa tại Trung tâm thương mại An Đông, Saigon Square- Ảnh 1.

Trung tâm thương mại An Đông cửa đóng then cài

Hàng loạt sạp đóng cửa tại Trung tâm thương mại An Đông, Saigon Square- Ảnh 2.

Hàng loạt sạp đóng cửa tại Trung tâm thương mại An Đông, Saigon Square- Ảnh 3.

Hàng loạt sạp đóng cửa tại Trung tâm thương mại An Đông, Saigon Square- Ảnh 4.

Tiểu thương và người thân các sạp ở chợ An Đông ngồi bên ngoài dù sạp đóng cửa

Theo lời kể từ các tiểu thương, nguyên nhân chính khiến hàng loạt sạp đóng cửa là vì nghe tin lực lượng quản lý thị trường sẽ đến kiểm tra đột xuất vào sáng nay, trong khi hầu hết hàng hóa kinh doanh tại đây đều là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ. 

"Nếu bị kiểm tra là coi như dính ngay" - một tiểu thương chia sẻ.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trung tâm thương mại Saigon Square (quận 1). Hàng chục sạp đóng cửa hoặc phủ bạt kín mít. Bên ngoài và trong khu trung tâm, nhiều người đứng ở vị trí thuận lợi để kịp thời báo động khi phát hiện lực lượng kiểm tra. Một số sạp chỉ mở hé cửa, sẵn sàng đóng sập bất cứ lúc nào.

Tại đây, bạt được treo sẵn, người được bố trí cảnh giới và lịch mở cửa điều chỉnh linh hoạt, chủ yếu là vào buổi tối hoặc ngoài giờ hành chính, để hạn chế rủi ro. Các mặt hàng có nguy cơ cao như mắt kính, đồng hồ, túi xách được bày bán trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Đến khoảng 10 giờ 30, không thấy lực lượng quản lý thị trường xuất hiện, một vài sạp tại An Đông bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phần lớn vẫn tiếp tục quan sát, chưa vội buôn bán như bình thường.

Hàng loạt sạp đóng cửa tại Trung tâm thương mại An Đông, Saigon Square- Ảnh 5.

Nhiều sạp ở Trung tâm thương mại Saigon Square đóng cửa

Hàng loạt sạp đóng cửa tại Trung tâm thương mại An Đông, Saigon Square- Ảnh 6.

Hàng loạt sạp đóng cửa tại Trung tâm thương mại An Đông, Saigon Square- Ảnh 7.

Bạt treo sẵn để đối phó với lực lượng kiểm tra

Hàng loạt sạp đóng cửa tại Trung tâm thương mại An Đông, Saigon Square- Ảnh 8.

Chợ Bến Thành chỉ có vài sạp đóng cửa

Đối phó cơ quan chức năng bằng cách đóng cửa sạp

Trong khi đó, tại chợ Bến Thành (quận 1), tình hình ổn định hơn. Phần lớn các sạp vẫn mở cửa hoạt động, chỉ có một vài điểm đóng cửa tạm nghỉ với lý do cá nhân.

Ông Ngô Văn Hà, Trưởng Ban quản lý chợ Bến Thành, thừa nhận có tình trạng tiểu thương từng bán hàng nhái, hàng giả nhưng do bị kiểm tra thường xuyên nên nay phần lớn đã chuyển hướng hoặc không dám bày bán công khai. Theo ông, nhiều hộ kinh doanh phản ánh doanh thu giảm do thiếu hàng, song Ban quản lý vẫn kiên quyết yêu cầu tiểu thương chuyển sang kinh doanh hàng chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Châu, Trưởng Ban quản lý chợ Thái Bình (quận 1), cho biết lực lượng quản lý thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh tại chợ nhưng chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến hàng giả.

Tình trạng tiểu thương "đóng sạp né kiểm tra" không phải mới nhưng đang diễn ra thường xuyên hơn trong bối cảnh cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra hàng hóa không hóa đơn chứng từ, đặc biệt tại các chợ nổi tiếng với hàng nhập lậu và hàng nhái như Saigon Square.

Theo thông tin từ chi Cục Quản lý thị trường TP HCM, việc quản lý tại các trung tâm thương mại như Saigon Square gặp nhiều khó khăn. Chủ đầu tư chỉ cho thuê mặt bằng, không chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hóa, dẫn đến việc kiểm soát bị hạn chế. Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng "chống chế" bằng cách đóng sạp, phủ bạt vẫn diễn ra dai dẳng.

Tin-ảnh: Nguyễn Hải
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.