06/09/2024 17:11

Giảng viên người nước ngoài trở thành Sứ giả tiếng Việt

In bài viết

(NLĐO)- Trong số 5 thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu "Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024", có một sứ giả kiều bào 8 tuổi và một có một sứ giả là người nước ngoài - một giảng viên đại học người Lào.

Sáng 6-9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Gặp gỡ báo chí thông tin về Ngày Tôn vinh tiếng Việt 2024 và Gala tiếng Việt thân thương.

Giảng viên người nước ngoài trở thành Sứ giả tiếng Việt- Ảnh 1.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông thông tin kết quả triển khai Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024. Ảnh: Dương Tiêu

Thông tin kết quả triển khai Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông cho biết các hoạt động, sự kiện tôn vinh tiếng Việt với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú đã được tổ chức rộng khắp trong và ngoài nước; qua đó ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo nền móng vững chắc trong dạy, giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiêu biểu, Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt, được tổ chức ở nước ngoài năm 2024, góp phần tuyên truyền rộng rãi về Đề án cũng như thu hút sự hưởng ứng, tham gia của nhân dân trong và ngoài nước. Số lượng thí sinh tham gia cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt năm 2024 tăng so với năm 2023, với sự tham gia của 158 bài dự thi từ 14 địa bàn (trong đó một số thí sinh là người nước ngoài yêu mến tiếng Việt). Cuộc thi nhằm tìm kiếm những nhân tố mang sứ mệnh quan trọng là quảng bá văn hóa, truyền cảm hứng, tạo động lực học tập và sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Mạnh Đông, trong số 5 thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu "Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024", có một sứ giả 8 tuổi từ Nhật Bản và có một sứ giả là người nước ngoài - một giảng viên đại học người Lào. Ngoài ra, các sứ giả còn lại từ Úc, Đức và từ một địa bàn rất đặc biệt là Algeria.

Việc lựa chọn thí sinh nhí đạt danh hiệu nhằm gửi gắm thông điệp của Cuộc thi năm 2024 tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích thế hệ trẻ học tập và gìn giữ tiếng Việt để trở thành điểm tựa vững chắc trong cầu nối văn hóa Việt Nam tới thế giới.

Bên cạnh đó, hoạt động "Tri ân" do Bộ Ngoại giao phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đại sứ quán, các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hiệu quả tại Pháp, Czech và đang tiếp tục được triển khai ở một số địa bàn trọng điểm, có đông người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập... nhằm khuyến khích, vinh danh các cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực cho hoạt động gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng.

Thông tin thêm về hoạt động xây dựng Tủ sách tiếng Việt, ông Nguyễn Mạnh Đông cho biết, tủ sách được coi là "nguồn tài nguyên" quý giá trong khuyến khích dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài, đặc biệt tại các địa bàn chưa có chương trình giảng dạy tiếng Việt chính thức. Đến nay, Bộ Ngoại giao phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung cấp 5 tủ sách cho các địa bàn và cung cấp sách phục vụ cộng đồng tại Áo, Lào, Hungary, Slovakia, Bỉ, Qatar.

Bám sát các nhiệm vụ đề ra, các bộ, ngành, cơ quan đại diện, Trung tâm Văn hóa Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chủ động triển khai hoạt động hướng đến ngày tôn vinh tiếng Việt như: tổ chức diễn đàn, hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy và học tiếng Việt ở nhiều quốc gia, mời các diễn giả, chuyên gia trong nước tham gia. Cùng với đó là lồng ghép hoạt động tôn vinh tiếng Việt với các hoạt động đối ngoại, hoạt động của cộng đồng tại địa bàn như: Xuân Quê hương; Quốc khánh 2-9; lễ khai giảng, tổng kết năm học tại các điểm trường; ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6; Tết Trung thu... Song song đó là kiện toàn bộ máy của các Hội đoàn người Việt như thành lập Ban tiếng Việt chuyên trách, mở rộng quy mô và thành lập các trường, lớp dạy và học tiếng Việt như trường Lạc Long Quân (Ba Lan), Trung tâm tiếng Việt (Budapest, Hungary), lớp tiếng Việt vui, chương trình trại hè… tạo môi trường giao lưu văn hóa, ngôn ngữ.

Gala tiếng Việt thân thương

Thông tin về Gala tiếng Việt thân thương, bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban Truyền hình đối ngoại, Đài truyền hình Việt Nam, cho biết tối 8-9 tới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4) và Công ty cổ phần Truyền thông VietArt tổ chức Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Lễ Tổng kết và Gala nhằm tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; dự kiến có sự tham dự của khoảng 600 đại biểu - đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, chuyên gia ngôn ngữ và văn hóa, cơ quan thông tấn, báo chí và đại biểu kiều bào.

Tại Lễ Tổng kết, 5 thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trong Cuộc thi "Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024" sẽ được trao tặng Kỷ niệm chương. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu của Đề án, nhằm vinh danh những cá nhân có nhiều đóng góp đối với công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt cũng như giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình Gala tiếng Việt thân thương 2024 với chủ đề "Lời Quê hương, Lời sắt son" là món quà tinh thần, ý nghĩa dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời thể hiện tri ân các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đã đóng góp tích cực cho hoạt động tôn vinh tiếng Việt, cũng như hoạt động thiết thực thúc đẩy việc học tập và sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng.

Gala là chương trình nghệ thuật tổng hợp, gồm các tiết mục kịch hình thể, ca nhạc...; kết hợp với giao lưu tương tác trực tiếp và trực tuyến với khán giả kiều bào. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng VTV1, VTV4 và trên các nền tảng số của Đài truyền hình và của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.


Dương Ngọc
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Lao động 21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sức khỏe 21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Sức khỏe 19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Quốc tế 19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.