29/01/2025 20:43

Bất ngờ với “siêu lục địa” năng lượng đầu tiên trên thế giới

In bài viết

(NLĐO) - Hai hòn đảo năng lượng ở biển Bắc và biển Baltic gây chú ý với những sáng kiến đột phá, công nghệ hiện đại trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Các nhà phát triển châu Âu đang xúc tiến kế hoạch xây dựng 2 hòn đảo năng lượng đầu tiên trên thế giới gồm "VindØ" (Đảo Gió) ở biển Bắc và đảo Bornholm trên biển Baltic.

Đóng vai trò là trung tâm năng lượng xanh khổng lồ, thúc đẩy sự chuyển đổi sang nền kinh tế xanh toàn cầu, hai đảo năng lượng này kết nối các trang trại gió xung quanh với thị trường điện trên bờ.

Theo kế hoạch, các đảo truyền tải năng lượng tái tạo trực tiếp sang đất liền Đan Mạch và các nước láng giềng, hoặc chuyển đổi nó thành nhiên liệu xanh, cung cấp năng lượng cho các phương tiện giao thông hạng nặng như máy bay, tàu thuyền và xe tải.

Trang Diary 24 đưa tin Đan Mạch và Đức đi đầu khi đầu tư mạnh vào dự án, với mục tiêu cách mạng hóa năng lượng tái tạo trên phạm vi quốc tế. Cơ quan Năng lượng Đan Mạch tuyên bố: "Các đảo năng lượng đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên mới hướng đến việc tạo ra năng lượng từ gió ngoài khơi, tạo ra nguồn cung cấp năng lượng xanh cho lưới điện của Đan Mạch và nhiều nước".

VindØ là ĐẢO năng lượng nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Ảnh: VindØ

VindØ là đảo năng lượng nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Ảnh: VindØ

VindØ - Đảo năng lượng nhân tạo đầu tiên trên thế giới

VindØ (hay còn gọi là Đảo Gió) về bản chất là một nền tảng nổi ở biển Bắc, cách đất liền khoảng 100 km, được thiết kế để khai thác tối đa sức mạnh của gió và sóng biển. Đây là dự án đầy tham vọng của Đan Mạch, hứa hẹn sẽ là trung tâm cho các trang trại gió ngoài khơi, hoàn toàn tự cung tự cấp về năng lượng.

Tập đoàn tư vấn COWI (Đan Mạch) ước tính chi phí của VindØ lên tới 7,93 tỉ Euro, bất kể hòn đảo được xây dựng dưới dạng kè chìm hay nền thép.

VindØ được trang bị tuabin gió khổng lồ, cũng như thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển tiên tiến. Năng lượng thu được từ các tua bin gió sẽ được tập trung ở VindØ, sau đó cung cấp điện cho các hoạt động trên đảo và truyền tải vào lưới điện quốc gia.

Đến năm 2030, đảo có công suất 3 GW gió ngoài khơi và trong tương lai, có thể lên tới 10 GW gió ngoài khơi. Con số này tương đương với 25 trang trại gió ngoài khơi truyền thống.

Vị trí của VindØ ở biển Bắc bảo đảm có nguồn gió mạnh và ổn định quanh năm, giúp tối đa hóa sản lượng điện.

Bornholm là hòn đảo năng lượng xanh. Ảnh: bornholm.inf

Bornholm là hòn đảo năng lượng xanh. Ảnh: bornholm.inf

Đảo năng lượng Bornholm dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2030. Ảnh: en-former.com

Đảo năng lượng Bornholm dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2030. Ảnh: en-former.com

Bornholm - Thiên đường xanh ở biển Baltic

Trong khi đó, tại biển Baltic, Đan Mạch và Đức đang hợp tác chặt chẽ để biến đảo Bornholm thành trung tâm năng lượng gió ngoài khơi lớn nhất thế giới, tổng công suất 2 GW.

Bornholm trở thành hòn đảo năng lượng đa dạng vì kết hợp nhiều nguồn năng lượng khác nhau như gió, mặt trời và biomass (sinh khối) để cung cấp điện cho người dân.

Xung quanh đảo Bornholm, nhà chức trách lắp các tua bin gió để thu năng lượng từ gió biển. Năng lượng thu được được truyền tải vào đất liền thông qua các hệ thống cáp ngầm. Song song đó là xây dựng một trung tâm điện lực để tập trung và phân phối điện năng.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, đảo sẽ được trang bị hệ thống lưu trữ năng lượng, có thể là pin hoặc các công nghệ lưu trữ khác.

Dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2030, đảo Bornholm sẽ là một nguồn cung cấp năng lượng sạch quan trọng cho cả Đan Mạch và Đức, góp phần vào mục tiêu giảm thiểu khí thải nhà kính của châu Âu.

Cả đảo năng lượng VindØ lẫn Bornholm đều là những dự án tiên phong trong việc khai thác năng lượng tái tạo và hướng tới một tương lai bền vững. Khác với đảo VindØ là hòn đảo nhân tạo, Bornholm tận dụng một hòn đảo tự nhiên sẵn có để xây dựng trung tâm năng lượng tái tạo.

Mặc dù cả hai dự án đều có quy mô lớn, nhưng Bornholm có thể có quy mô nhỏ hơn VindØ.

Về thời gian triển khai, Bornholm có thể đi vào hoạt động sớm hơn VindØ do không cần xây dựng một hòn đảo nhân tạo (dự kiến VindØ hoàn thành năm 2033).



Huệ Bình
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Lao động 21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sức khỏe 21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Sức khỏe 19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Quốc tế 19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.