08/05/2025 19:37

Nhất trí trình Quốc hội xem xét bố trí 44.000 tỉ đồng chi trả chế độ cho cán bộ khi sắp xếp bộ máy

In bài viết

(NLĐO)- Bộ Tài chính khẳng định sẽ chủ động cân đối, bố trí đảm bảo đủ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

Ngày 8-5, Bộ Tài chính cho biết thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31-12-2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ quan này đã ban hành Thông tư số 07/2025/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 178.

Nhất trí trình Quốc hội xem xét bố trí 44.000 tỉ đồng chi trả chế độ cho cán bộ khi sắp xếp bộ máy- Ảnh 1.

Bộ Tài chính cho biết đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ với cán bộ khi sắp xếp bộ máy. Ảnh: Nguyễn Phan

Theo Bộ Tài chính, đây là nhiệm vụ phát sinh năm 2025 nên theo quy định việc bổ sung nguồn để thực hiện chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Bộ Tài chính đã kịp thời báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách.

"Sau khi Quốc hội quyết định, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Chính phủ sẽ bố trí ngay kinh phí để thực hiện"- đại diện Bộ Tài chính cho hay.

Bộ Tài chính cũng dẫn quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 07/2025/TT-BTC nêu rõ: "Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn dự toán được giao để kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng theo quy định".

Do đó, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn dự toán được giao để kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng theo quy định.

Bộ Tài chính cũng đã có văn bản đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương lập dự toán và báo cáo nhu cầu kinh phí để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

Bộ Tài chính khẳng định sẽ chủ động cân đối, bố trí đảm bảo đủ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

Trước đó, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2025, đã đề xuất bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2025 để chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Cụ thể, Chính phủ nêu rõ theo nhu cầu kinh phí dự kiến phát sinh thực hiện chi trả chế độ, chính sách khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, trong năm 2025 cần khoảng 59.000 tỉ đồng. Bao gồm nguồn ngân sách địa phương là khoảng 15.000 tỉ đồng; ngân sách trung ương là 44.000 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép sử dụng 15.710 tỉ đồng nguồn kinh phí cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2024 còn dư chuyển nguồn sang năm 2025 để bổ sung dự toán cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đồng thời bổ sung 28.290 tỉ đồng dự toán thu ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương, bổ sung tương ứng dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 để bổ sung dự toán cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện chi trả chế độ, chính sách.

Như vậy, Chính phủ sẽ thực hiện khoản kinh phí 44.000 tỉ đồng phục vụ cho việc triển khai chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Trường hợp sử dụng hết nguồn 44.000 tỉ đồng, Chính phủ đề nghị sử dụng nguồn tích lũy chi cải cách tiền lương năm 2024 còn dư để bổ sung, thực hiện và báo cáo Quốc hội vào kỳ họp gần nhất.

Đa số ý kiến của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí việc trình Quốc hội xem xét, quyết định bố trí 44.000 tỉ đồng để chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy; giao Chính phủ tổ chức thực hiện.

Minh Chiến
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Lao động 21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sức khỏe 21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Sức khỏe 19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Quốc tế 19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.