07/08/2014 15:15

Ai đang đe dọa Samsung?

In bài viết

(ictworld.vn) - Với doanh thu sụt giảm, lần đầu tiên ngôi vị đứng đầu ngành di động của gã khổng lồ Samsung bị đe dọa.

Lý do của sự sụt giảm này có thể có nhiều nguyên nhân nhưng rõ ràng nhất có thể thấy đó là sự chậm chân trong cải tiến thiết kế và mối đe dọa từ các nhà sản xuất thiết bị Trung Quốc.

Lei Jun - người sáng lập Xiaomi, một công ty di động nhanh chóng vượt mặt Samsung để trở thành hãng có doanh số cao nhất tại thị trường Trung Quốc. Nguồn: New York Times

Lei Jun - người sáng lập Xiaomi, một công ty di động nhanh chóng vượt mặt Samsung để trở thành hãng có doanh số cao nhất tại thị trường Trung Quốc. Nguồn: New York Times

Hôm thứ hai tuần này, một báo cáo từ Canalys cho thấy Xiaomi - một hãng công nghệ Trung Quốc - đã qua mặt Samsung để trở thành kẻ đứng đầu thị trường nước này, cùng lúc chiếm luôn ngôi vị hãng sản xuất smartphone lớn thứ năm trên thế giới. Đây là một tin đáng e ngại cho Samsung, nhất là ngay sau khi hãng này công bố doanh thu quý vừa rồi bị sụt giảm. Chỉ mới một năm trước, Samsung đã trở thành “vị vua” của ngành di động, với các sản phẩm bán chạy tràn ngập trên tất cả các phân khúc. Nhưng nay, vắng bóng các đột phá công nghệ đáng kể, chật vật với tiếng xấu về thiết kế rẻ tiền và đặc biệt là phải đối phó với một làn sóng các đối thủ đến từ Trung Quốc như Xiaomi, Samsung đang đứng trước khả năng bị soán ngôi.

Điềm xấu

Tin Samsung công bố sụt giảm doanh số đã làm nhiều người ngạc nhiên. Bởi lẽ thị trường di động - “cần câu cơm” lớn nhất của Samsung - vẫn còn có thể phình lên 23% chỉ trong năm qua. Tuy nhiên doanh số di động của Samsung lại giảm trong quý vừa qua, trong khi doanh số của Apple lại vẫn tăng. Điều này dẫn đến sự sụt giảm doanh thu của Samsung lên đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái, và đó là điều rất đáng lo ngại.

Bạn có thể tự hỏi tại sao một công ty sản xuất đủ loại sản phẩm từ điện lạnh gia dụng, TV,...đến máy tính như Samsung lại phải lo ngại khi chỉ một phân khúc là sản phẩm di động bị thụt giảm? Thực tế Samsung là một hãng công nghệ khá đặc biệt. Bằng cách tự sản xuất gần như tất cả các linh kiện, có thể tự sản xuất các sản phẩm smartphone và tablet cho chính họ mà không cần phải dựa dẫm đến các hãng khác. Nhờ thế, Samsung có thể dễ dàng tạo ra các sản phẩm có giá thành rất cạnh tranh so với các hãng như Apple, cùng lúc Samsung lại có khả năng tạo ra nhiều mẫu mã sản phẩm khác nhau nhắm vào nhiều mức giá, nhiều thị trường khác nhau. Nhưng nay chính bộ máy sản xuất chỉn chu này của Samsung quay lại làm hại hãng này. Khi doanh số di động giảm, tạo ra một hiệu ứng domino, kéo theo doanh số giảm sút ở tất cả các phân khúc sản xuất linh kiện có liên quan, bao gồm bộ nhớ, màn hình, vân...vân… Hiệu ứng đó cho thấy dấu hiệu của thời kỳ khủng hoảng trong tương lai, tương tự như những gì đã từng xảy ra với Blackberry và Nokia.

Bộc lộ điểm yếu

Nếu truy từng lý do để chê trách Samsung thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đầu tiên đến vấn đề về thiết kế. Trong giới di động, Samsung khét tiếng với phong cách thiết kế và sử dụng chất liệu rẻ tiền. So với các đối thủ đã lựa chọn phong cách thiết kế tinh tế, sử dụng kim loại và kính như Apple và HTC, các sản phẩm toàn làm bằng vỏ nhựa của Samsung có phần thô thiển. Thậm chí nếu so với các sản phẩm di động sử dụng vỏ nhựa của Motorola hay Lenovo, thiết kế sản phẩm của Samsung vẫn có phần thua thiệt. Tiếng xấu về thiết kế này lan ra cả việc thiết kế giao diện phần mềm Android. Tuy vậy Samsung vẫn chủ quan vì đã khá “yên vị” với vị trí đứng đầu doanh số ngành di động nên không có nhều nỗ lực để thay đổi tiếng xấu này. Hứa hẹn đột phá trên dòng smartphone Galaxy S5 hóa ra chỉ đơn giản là một bề mặt vỏ nhựa xốp lốm đốm, nhanh chóng bị so sánh với hình ảnh …băng keo cá nhân!

Tuy vậy mối hiểm họa lớn nhất của Samsung không phải chỉ đơn thuần là tiếng xấu về thiết kế mà ngay trong phân khúc các sản phẩm tầm trung và tầm thấp. Ở phân khúc này, Samsung đã gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt bởi rất nhiều tên tuổi đến từ Trung Quốc. Những hãng này đã bắt đầu đuổi kịp trong cuộc đua về cấu hình và tính năng sản phẩm, trong khi sẵn sàng bán ra với cái giá vô cùng thấp, đôi khi là sát với giá thành sản xuất.

Định dạng các đối thủ Trung Quốc

Các công ty sản xuất thiết bị di động Trung Quốc mà Samsung đang phải đối mặt có khá nhiều điểm chung. Hầu hết đều có thể tận dụng hệ thống sản xuất hàng loạt vốn đã có sẵn tại các nhà máy Trung Quốc, cho phép họ có thể tạo ra các thiết bị có cấu hình cao nhất trên thị trường với chi phí tối ưu nhất. Thứ hai là các hãng này có thể bán ra các sản phẩm của họ với những cái giá thấp hơn rất nhiều so với Samsung. Khi mà tiến bộ công nghệ của ngành di động đang có phần chậm lại và các dịch vụ, tính năng Samsung cung cấp không hấp dẫn được người dùng thì không có gì ngăn người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm Trung Quốc với cùng cấu hình mà lại có giá rẻ hơn.

Nổi bật nhất trong các hãng di động Trung Quốc có lẽ là Huawei - một cái tên đã khá là quen thuộc trong giới công nghệ. Huawei là hãng công nghệ Trung Quốc đi đầu trong việc tấn công vào các phân khúc sản phẩm giá rẻ. Đặc biệt, với tính chất là một nhà sản xuất, hãng này đứng đằng sau việc cung cấp các thiết bị di động gắn nhãn của các hãng cung cấp dịch vụ mạng. Đó là các thiết bị không tên, có cấu hình tương đối, bán kèm theo các gói cước dịch vụ nhà mạng. Tuy chiến thuật này giúp Huawei bán ra rất nhiều thiết bị di động nhưng danh tiếng của họ không mấy nổi bật trong giới người tiêu dùng phổ thông. Năm 2013, hãng này cho thấy nhiều động thái để thoát khỏi hình ảnh này, liên tục tung ra nhiều dòng sản phẩm chủ đạo và tăng cường quảng bá. Đến năm 2014, Huawei đã có thể tăng gấp đôi doanh số smartphone lên 20,3 triệu máy, trở thành hãng di động có doanh số cao thứ ba trên thế giới, đuổi theo sát Samsung (hiện đứng thứ hai sau Apple).

Xiaomi lại chọn một phương thức khác với Huawei. Cách thiết kế sản phẩm, tính năng, công nghệ, lẫn quảng bá của Xiaomi là một bản sao chắp vá của Apple và các hãng công nghệ phương Tây nhưng không có nghĩa là Xiaomi đã không vận dụng những mánh “copy” này một cách hiệu quả. Với một phiên bản hệ điều hành Android riêng biệt mang tên MIUI, Xiaomi có thể cung cấp cho người dùng nhiều tiện ích và dịch vụ độc đáo như dịch vụ coi phim, nghe nhạc và lưu trữ đám mây miễn phí. Hàng loạt các chiến dịch quảng bá, chăm sóc khách hàng, cộng với chuỗi cửa hàng bán lẻ,... nhằm nâng tầm hình ảnh của hãng này. Trong khi đó, các sản phẩm của hãng này được bán ra với giá chỉ bằng chi phí sản xuất, khiến chúng rẻ đến mức khó tin. Để bù đắp, Xiaomi chỉ bán ra một smartphone duy nhất trong 1 năm, để có thể tạo thời gian cho giá thành sản xuất đi xuống. Hãng này cũng kiếm lợi nhuận rất nhiều từ việc bán ra các tiện ích và dịch vụ. Nói một cách đơn giản, Xiaomi có thể cung cấp người dùng những gì Samsung có và hơn thế nữa. Từ đó, Xiaomi phát triển với một tốc độ đáng sợ, từ một tên tuổi nhỏ nay đã trở thành hãng công nghệ di động có doanh số cao nhất tại Trung Quốc, cùng lúc tạo ra một lượng fan hâm mộ khổng lồ cả trong lẫn ngoài nước. Có thể phong cách bắt chước của Xiaomi sẽ gặp rắc rối khi họ tìm cách vươn ra thị trường quốc nhưng tại thị trường khổng lồ Trung Quốc, Xiaomi sẽ một bức tường gần như không thể vượt qua đối với Samsung.

Samsung vẫn có cơ hội

Tuy sẽ rất khó khăn nhưng không có nghĩa là Samsung không có cơ hội giữ vững ngôi vị của họ. Samsung đã và đang có nhiều nỗ lực vượt qua các điểm yếu của mình, trong đó có việc tìm kiếm nguyên liệu mới cho thiết kế sản phẩm. Rất có thể mẫu Galaxy Note 4 dự đoán sẽ được công bố vào ngày 3-9 tới sẽ là sản phẩm đầu tiên cho thấy sự thay đổi của Samsung. Dĩ nhiên cũng đừng quên các thể loại sản phẩm mới như đồng hồ thông minh, nơi Samsung sở hữu rất nhiều công nghệ độc đáo vẫn chưa được vận dụng rộng rãi như màn hình cong. Tuy nhiên điều quan trọng nhất Samsung cần phải tung ra một sản phẩm smartphone thực sự được gọi là “đột phá”, với chất lượng vượt hơn cả Apple, để khẳng định vị thế mà họ chiếm được trong những năm qua.

Xuân Hạo
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Lao động 21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sức khỏe 21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Sức khỏe 19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Quốc tế 19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.