30/03/2025 14:43

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar lên đường

In bài viết

(NLĐO)- Chiều 30-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Ngày 28-3, tại Myanmar xảy ra trận động đất với độ lớn 7,7, làm ảnh hưởng đến nhiều quốc gia lân cận, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tính đến ngày 29-3, đã có hơn 1.600 người chết, hơn 3.400 người bị thương và còn nhiều người mất tích. Chính phủ Myanmar đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực ASEAN đã cử lực lượng, phương tiện tới giúp Chính phủ và nhân dân Myanmar như: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Mỹ, Úc, Tổ chức Y tế thế giới...

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar lên đường- Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị giao nhiệm vụ. Ảnh: QĐND

Dịp này, Bộ Quốc phòng cử Đoàn công tác gồm 80 quân nhân, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, đảm nhiệm vai trò Tổng Chỉ huy các lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Đoàn công tác mang theo các trang thiết bị, vật chất, thuốc men cần thiết, 6 chó nghiệp vụ và nhiều tấn hàng hóa. Hoạt động nhằm tiếp tục thể hiện tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định vị thế, uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Đoàn công tác của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar lần này được các cơ quan, đơn vị lựa chọn; là lực lượng nòng cốt của các đội hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế của Bộ Quốc phòng từ: Binh chủng Công binh, các Bệnh viện Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Trong số các quân nhân tham gia đợt này, nhiều người đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa động đất năm 2023. Các quân nhân đã thể hiện ý chí quyết tâm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đoàn kết tốt, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quân đội trước Đảng, trước nhân dân; đồng thời, khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập, hợp tác quốc tế.

Chỉ trong thời gian ngắn chưa đến 20 tiếng kể từ được triển khai, giao nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, thực hiện đầy đủ, chu đáo mọi công tác chuẩn bị đến từng người, từng thành phần lực lượng, cả về tư tưởng, tinh thần, lực lượng, tổ chức, trang thiết bị, hậu cần và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với nhau. Qua đó thể hiện tính chủ động cao, tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được ngay trong mọi điều kiện, hoàn cảnh... Đến thời điểm hiện tại, các quân nhân đã sẵn sàng về mọi mặt để lên đường thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn.

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar lên đường- Ảnh 2.

Lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ảnh: QĐND

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý hiện nay tình hình an ninh chính trị tại Myanmar đang rất phức tạp, hậu quả động đất vừa diễn ra rất nặng nề. Cùng với đó, điều kiện giao thông, thời tiết nắng, nóng, khắc nghiệt... sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng cứu hộ, trong đó có lực lượng cứu trợ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các các thành viên trong đoàn công tác phải quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao nhất, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao phó.

Tổng Tham mưu trưởng nêu rõ các quân nhân cần nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo với các trang thiết bị hiện có và kinh nghiệm đã được đúc rút, phát huy tính năng động, sáng tạo, với thời gian nhanh nhất, hiệu quả, an toàn nhất. Quá trình làm nhiệm vụ phải luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân nước bạn theo khả năng, điều kiện cho phép; không gây phiền hà cho chính quyền và nhân dân nước bạn.

Bên cạnh đó, các thành viên đoàn công tác cần giải quyết tốt mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng của ta với các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại trong thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm pháp luật quốc tế, pháp luật của nước bạn và kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar lên đường- Ảnh 3.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên các lực lượng chuẩn bị lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ảnh: QĐND

"Chủ động phối hợp với lực lượng của các nước tham gia, triển khai các đội, tổ nhóm thực hiện nhiệm vụ theo hướng thuận lợi nhất và bảo đảm an toàn. Rút kinh nghiệm từ đợt thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, cố gắng phân chia các tổ nhóm không quá nhỏ lẻ, vừa bảo đảm được an toàn nhưng vừa chi viện, hỗ trợ được lẫn nhau"- Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ.

Đối với những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đoàn công tác cần chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, "đối với các vấn đề thuộc quyền có thể quyết định được, các đồng chí chỉ huy bàn bạc thống nhất với nhau để quyết định xử lý ngay, trên tinh thần "Tướng quân tại ngoại", vì có những tình huống chỉ xảy ra trong tích tắc, không có ngay sự quyết định của người chỉ huy lúc đó thì có thể sẽ không hoàn thành được, đây cũng là một trong những nhiệm vụ được coi như nhiệm vụ chiến đấu"- Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, phát huy tốt truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", các thành viên Đoàn công tác cần kết hợp tuyên truyền bằng các hành động cụ thể để nâng cao hình ảnh, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân Myanmar.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục II chủ động giao thiệp, phối hợp với các lực lượng, làm tốt công tác nắm tình tình, báo cáo với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cung cấp thông tin, đưa tin kịp thời cho lực lượng cứu hộ, bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng của ta làm nhiệm vụ tại các khu vực.

Theo lịch trình dự kiến, máy bay đưa lực lượng cứu trợ của Quân đội nhân dân Việt Nam tới Yangoon (Myanmar) sẽ cất cánh lúc 15 giờ 30 phút ngày 30-3. Trong đêm 30-3 sẽ trao đổi với nước bạn và trao đổi nhiệm vụ quốc tế để thống nhất nhiệm vụ, xác định kế hoạch ứng phó. Dự kiến, sáng 31-3, lực lượng cứu hộ của quân đội Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn mang theo lương khô, nhiều tấn hàng viện trợ và 6 chó nghiệp vụ. Khoảng 60 tấn hàng viện trợ còn lại sẽ đưa sang Myanmar trên chuyến bay tiếp theo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar lên đường- Ảnh 5.

Đội Quân y tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ảnh: QĐND

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar lên đường- Ảnh 6.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ảnh: QĐND

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar lên đường- Ảnh 7.

Lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ảnh: QĐND

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar lên đường- Ảnh 8.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các lực lượng chuẩn bị lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ảnh: QĐND

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar lên đường- Ảnh 9.

Các lực lượng chuẩn bị lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar lên xe di chuyển tới sân bay Nội Bài. Ảnh: QĐND

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar lên đường- Ảnh 10.

 

D.Ngọc - TTXVN
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Lao động 21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sức khỏe 21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Sức khỏe 19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Quốc tế 19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.