03/09/2013 14:08

Hacker tấn công website Thủy quân lục chiến Mỹ

In bài viết

Nhóm tin tặc ủng hộ chính phủ Syria đã tấn công trang web tuyển dụng của Thủy quân lục chiến Mỹ hôm 2-9 và cho đăng thông điệp kêu gọi binh sĩ tẩy chay các yêu cầu tấn công quân sự của Tổng thống Mỹ - Barack Obama.

Theo đó, tin tặc đã cho đăng những bức ảnh binh lính Mỹ mặc đồng phục trong tay cầm bút viết dòng chữ không chiến đấu chống lại quân khủng bố al-Qaeda tại Syria.
 
"Obama là kẻ phản quốc khi đặt tính mạng người dân vào vòng nguy hiểm nhằm khôi phục sự trỗi dậy của al-Qaeda", tờ The Wall Street Journal dẫn lại một dòng tin nhắn được các hacker đăng trên website Thủy quân lục chiến Mỹ.
 
Tờ The New York Times từng bị các hacker ủng hộ chính phủ Syria tấn công 
 
Phía Thủy quân lục chiến Mỹ đã lên tiếng xác nhận thông tin website mang địa chỉ Marines.com bị tấn công và đã khôi phục hoạt động bình thường.
 
"Hoạt động của trang Marines.com không bị ảnh hưởng và chỉ bị gián đoạn trong vài giờ vào buổi đêm. Hiện trang tuyển dụng này đã hoạt động bình thường và các kỹ thuật viên cũng đã kiểm soát được tình hình đồng thời chuẩn bị đối phó với tình huống tương tự trong tương lai", phát ngôn Eric Flanagan nói.
 
Mặc dù, Thủy quân lục chiến Mỹ không xác nhận thủ phạm của vụ tấn công hôm 2-9 song Lực lượng quân đội điện tử Syria (SEA) đã lên tiếng chịu trách nhiệm. Hiện, SEA đang bị cáo buộc là thủ phạm tấn công các tờ báo của Mỹ như The New York Times, The Washington Post và nhiều website khác.
 
Website Thủy quân lục chiến Mỹ bị tấn công ngay sau khi Tổng thống Obama hoãn thực hiện một cuộc tấn công quân sự nhằm vào chính phủ Syria vốn bị tình nghi tiến hành cuộc thảm sát dân thường bằng vũ khí hóa học hôm 21-8. Ông Obama đang chờ quyết định của Quốc hội Mỹ về việc nên hay không tấn công Syria.
 
Trong khi, chính phủ Syria nhận định cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia này là một cuộc chiến chống lại "khủng bố", thì giới chức Mỹ lại coi hoạt động của lực lượng khủng bố al-Qaeda tại đây như một nhóm ly khai.
thanh
từ khóa :
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Lao động 21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sức khỏe 21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Sức khỏe 19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Quốc tế 19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.