Nhìn chung, chăm lo sức khỏe cho HS-SV là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và nhà nước trong nhiều năm qua. Việc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động thu BHYT HS-SV là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành và đoàn thể chính trị - xã hội. Trong năm học 2018-2019, tỉ lệ HS-SV tham gia BHYT rất thấp chỉ đạt 95,12% so với học sinh thực tế (35.293/37.105). Có 100% trường học (41/41 trường) trên địa bàn quận 11 tham gia BHYT nhưng tỉ lệ tham gia ở các trường dân lập chỉ đạt 37,11%.
Phó Giám đốc BHXH TP HCM Lưu Thị Thanh Huyền đề nghị BHXH quận 11 cần đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các đối tượng tham gia BHYT, tuyên truyền rộng rãi đến đối tượng là phụ huynh học sinh để có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về lợi ích khi tham gia BHYT HS-SV; đồng thời có hướng xử lý nhanh, kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng BHYT để sức khỏe nhân dân được bảo đảm chăm sóc tốt hơn.
Buổi tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm 2018-2019 tại quận 11, TP HCM
Ông Trần Phi Long, quyền Chủ tịch UBND quận 11, đề nghị trong thời gian tới, các trường cần có cách làm phù hợp hơn để phấn đấu đạt 100% học sinh tham gia BHYT nhằm tạo điều kiện để đối tượng HS-SV được hưởng các giá trị lợi ích thiết thực từ dịch vụ y tế với chi phí thấp, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi cho HS-SV trong việc tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo để tháo gỡ, góp phần thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân. Riêng đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, 16 phường cần rà soát để kịp thời đề xuất, giải pháp hỗ trợ chăm lo kịp thời, tích cực vận động người dân tự nguyện tham gia BHYT địa phương.
Dịp này, BHXH TP HCM đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 18 cá nhân thuộc BHXH quận 11 quản lý đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, phối hợp, thực hiện tốt chính sách BHYT HS-SV năm học 2018-2019.
Viết bình luận