xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người phụ nữ ươm giống cây rừng

Bài và ảnh: Hoàng Phúc

Làm đủ nghề nhưng vẫn không khá, người phụ nữ ở Quảng Bình đã mạnh dạn khởi nghiệp bằng mô hình ươm cây giống lâm nghiệp, cây rừng bản địa và đổi đời từ đó

Hộ gia đình chị Trần Thị Hiệu là hộ có vườn ươm cây giống lâm nghiệp, cây bản địa nổi tiếng và khá quy mô ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình với diện tích trên 3 ha và cho lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Chị Hiệu nói có được cơ ngơi như hôm nay, chị gần như gắn bó đời mình với công việc ươm giống cây suốt 30 năm.

Theo chị Hiệu, năm 1993, nhận thấy nhu cầu trồng rừng của người dân ngày càng cao, nhiều thương lái tìm đến tận vườn mua giống cây để vận chuyển vào các khu vực lân cận, chị liền bàn với gia đình và đưa ra quyết định đầu tư mở vườn ươm giống cây lâm nghiệp.

Lúc đó, tận dụng khu đất trống gò đồi rộng lớn trước đây chỉ là điểm chăn thả trâu bò, chị đã quyết tâm biến vùng đất gò đồi khô cằn này thành vườn ươm giống cây. Ban đầu, chị Hiệu bắt tay vào việc ươm các loại giống cây lâm nghiệp được thị trường tiêu thụ nhiều như cây keo và bạch đàn. Tuy nhiên, khi mới vào nghề, chị gặp rất nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, kỹ thuật trong việc ươm và bảo quản giống nên cây thường bị chết hơn một nửa.

Không nản chí, chị Hiệu quyết tâm học hỏi từ sách, thông tin trên báo, đài để áp dụng cho vườn ươm của mình. Đồng thời, để có thêm kiến thức, hằng năm, chị tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật ươm giống cây do huyện tổ chức. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, dần dà chị nắm được quy trình sản xuất các loại cây giống, kỹ thuật ghép cây, phòng trừ sâu bệnh cho cây non…

Nhờ đó, mô hình vườn ươm cây giống của gia đình chị Hiệu đã mở rộng cả quy mô và số lượng cây. Hiện vườn ươm của chị đã đầy đủ các loại giống cây lâm nghiệp, từ bạch đàn, keo lai, thông, sưa, huê, trầm... Nhờ sự đầu tư, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên vườn ươm của gia đình chị Hiệu luôn phát triển tốt, cây giống đạt chất lượng, ít sâu bệnh, sinh trưởng nhanh.

Cây giống bảo đảm chất lượng nên 5 năm trở lại đây, vườn ươm giống của chị Hiệu không chỉ thu hút được đông đảo khách hàng trong huyện Bố Trạch mà còn được nhiều nhà vườn từ các huyện ở tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị... tìm đến mua. Mỗi năm, vườn ươm của chị Hiệu cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh từ 350.000 - 400.000 cây giống các loại, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Chị Trần Thị Hiệu (phải) bên vườn ươm cây giống lâm nghiệp của mình

Chị Trần Thị Hiệu (phải) bên vườn ươm cây giống lâm nghiệp của mình

Cán bộ lâm nghiệp thẩm định cây giống tại vườn ươm của chị Trần Thị Hiệu

Cán bộ lâm nghiệp thẩm định cây giống tại vườn ươm của chị Trần Thị Hiệu

Mô hình được nhân rộng

"Không phải đầu tư quá nhiều vốn, chỉ cần bỏ công sức và chịu khó tìm tòi, học hỏi kỹ thuật, mọi người có thể làm giàu từ vườn ươm cây lâm nghiệp và cả cây bản địa" - đó là lời khẳng định của chị Trần Thị Hiệu.

Nhận thấy nhu cầu về giống cây lâm nghiệp, cây bản địa đang tăng và mô hình của chị Trần Thị Hiệu mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân ở huyện Bố Trạch đã mạnh dạn tìm đến học hỏi chị Hiệu, chuyển đổi sang mô hình kinh tế này.

Riêng xã Sơn Lộc hiện có hơn 10 hộ dân tham gia mô hình vườn ươm cây giống lâm nghiệp. Mỗi cây giống được thực hiện với quy trình bắt đầu từ việc làm đất, bỏ bầu, đến giâm hom hoặc cấy mô, đảo rễ, sau 2,5 - 3 tháng thì được xuất bán. Qua đó, mô hình đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều chị em tại địa phương, với mức thu nhập mỗi người trung bình từ 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Ngoài tấm gương vượt khó trong phát triển kinh tế, chị Hiệu còn được mọi người quý mến bởi luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách sản xuất cây giống lâm nghiệp cho nhiều người dân địa phương khi có nhu cầu. Theo nhiều hộ dân ở xã Sơn Lộc, trước khi triển khai mô hình này, họ canh tác chủ yếu là lúa nước nhưng lúa cho năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Từ khi chuyển đổi mô hình trồng cây giống, nhiều hộ dân đã nâng hiệu quả kinh tế lên gấp 5 - 7 lần so với lúa, cuộc sống người dân được cải thiện, nhờ đó xây được nhà cửa và nuôi con ăn học.

Chị Hiệu cho hay để mở rộng thị trường, trong vài năm trở lại đây, vườn của chị đã ươm và sản xuất được các loại giống cây bản địa như: lim, dổi, lát hoa… có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cây giống xuất ra thị trường bảo đảm chất lượng và bước đầu được nhiều nhà vườn ưa chuộng, triển vọng lớn trong tương lai.

Ông Phan Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc, cho biết mô hình vườn ươm cây giống lâm nghiệp trên địa bàn xã hiện nay rất hiệu quả, cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm cung cấp cho thị trường, phục vụ trồng rừng. Mô hình ươm cây giống này đã tạo công ăn việc làm và thu nhập để cải thiện đời sống cho các hộ dân trên địa bàn, đồng thời góp phần không nhỏ trong công tác xóa đói giảm nghèo cho toàn xã. Mô hình ươm cây giống này còn cung cấp giống cho công tác trồng rừng, phủ xanh đồi trọc của xã, huyện và các tỉnh bạn.

"Riêng hộ chị Trần Thị Hiệu là người tiên phong làm giàu từ mô hình ươm giống cây, là nông dân điển hình trong phát triển kinh tế của xã. Đây là mô hình hay, nhiều triển vọng và phát triển bền vững, đáng để người dân địa phương học tập và nhân rộng" - ông Tiến nói. 

Đưa ra thị trường nhiều giống cây tốt

Ông Lê Văn Hiền, Phó Giám đốc Công ty CP Giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, cho biết toàn huyện Bố Trạch hiện có 19 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất - kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; mỗi năm sản xuất và đưa ra thị trường hơn 11 triệu cây giống các loại như: keo lai giâm hom, keo lai mô, keo lá tràm và các loại cây bản địa: lim, dổi, lát hoa... Trong đó, mô hình của chị Trần Thị Hiệu ở xã Sơn Lộc là mô hình vườn ươm giống cây chất lượng, luôn tuân thủ nghiêm túc các quy trình kỹ thuật, đạt hiệu quả cao và đưa ra thị trường những loại giống tốt, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo