30/11/2024 06:26

Mưa lũ nghiêm trọng tại nhiều nước Đông Nam Á

In bài viết

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 80.000 người phải sơ tán do lũ lụt tại nhiều bang ở Malaysia trong tuần này.

Giới chức Malaysia ngày 29-11 cũng cảnh báo mùa gió mùa năm nay có thể gây ra đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 10 năm.

Lũ lụt thường xảy ra tại khu vực bờ biển phía Đông bán đảo Malaysia trong giai đoạn gió mùa từ tháng 10 đến tháng 3. Tuy nhiên, trận mưa lớn trong tuần này buộc nhà chức trách sơ tán nhiều người dân tại 7 bang, trong đó 2 bang Kelantan và Terengganu bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi lo ngại rằng đợt lũ lụt này có thể còn nghiêm trọng hơn so với năm 2014, khi gần 250.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Chính phủ đã triển khai hơn 82.000 nhân viên an ninh, cùng với thuyền cứu hộ, trực thăng… để hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng.

Một khu vực ngập nước ở tỉnh Songkhla - Thái Lan  Ảnh: Chính quyền tỉnh Songkhla

Một khu vực ngập nước ở tỉnh Songkhla - Thái Lan Ảnh: Chính quyền tỉnh Songkhla

Bên cạnh đó, Malaysia thúc giục công dân tránh đến miền Nam Thái Lan, nơi cũng đang đối mặt với mưa lũ nghiêm trọng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Theo tờ Bangkok Post, các tỉnh bị ảnh hưởng gồm Songkhla, Yala, Narathiwat và Pattani. 

Đáng chú ý, tất cả 16 huyện của tỉnh Songkhla đã được tuyên bố là khu vực thảm họa ngày 29-11 sau khi lũ lụt nghiêm trọng tác động đến gần 100.000 người dân. Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn tiếp tục ở các tỉnh phía Nam đến ngày 30-11.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ Indonesia đang tập trung tìm kiếm người mất tích trong 3 chiếc xe và 1 xe buýt bị vùi lấp trong bùn tại tỉnh Bắc Sumatra hôm 27-11. Hiện chưa rõ số người mất tích trong vụ việc. Trước đó, ít nhất 29 người thiệt mạng trong các trận lũ quét và lở đất do mưa lớn tại tỉnh này trong những ngày qua.

Ngày 29-11, lũ quét đã xảy ra tại TP Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra nhưng nước đã rút ở một số khu vực ở đó, theo giới chức địa phương. Cơ quan khí tượng Indonesia dự báo thời tiết cực đoan sẽ xảy ra vào cuối năm 2024 khi hiện tượng La Nina đang làm gia tăng lượng mưa khắp nước.

Hoàng Phương
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.